Đột kích 4 tụ điểm ghi đề với số tiền hơn 1 tỷ đồng

Thứ Bảy, 27/07/2019 10:46

|

(CAO) Sáng 27-7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, khám phá thành công chuyên án, qua đó triệt xóa 4 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi bán số đề trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 23-7, các tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam đồng loạt kiểm tra tại 4 tụ điểm tại thị trấn Hà Lam và xã Bình Quý (thuộc huyện Thăng Bình), qua đó bắt quả tang 4 đối tượng đang thực hiện hành vi ghi bán số đề và 2 đối tượng mua số đề.

Các đối tượng liên quan trong chuyên án trên.

Theo đó, cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp 1 đối tượng; tạm giữ 10 ĐTDĐ, 30 tờ tịch đề và nhiều tài liệu có liên quan đến việc ghi bán số đề.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Thị Lan (40 tuổi), Đặng Văn Thịnh (24 tuổi), Thân Đức Việt (40), Nguyễn Thị Xí (54 tuổi), Trình Thị Thiên (53 tuổi, cùng trú thị trấn Hà Lam); Nguyễn Thị Lệ Thu (29 tuổi) và Ngô Thị Châu (45 tuổi, cùng trú xã Bình Quý, huyệnThăng Bình).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng trên đã tổ chức ghi bán số đề từ đầu tháng 7-2019 đến nay. Khoảng 16 giờ hàng ngày, các đối tượng ở tại nhà mình, chuẩn bị bút, vở học sinh, giấy lịch, ĐTDĐ để phục vụ việc mua bán số đề. Các đối tượng ghi bán cho người chơi đến trực tiếp hoặc tiếp nhận qua tin nhắn điện thoại; đồng thời tiếp nhận tịch đề từ các nhà dưới chuyển lên bằng cách nhận trực tiếp tại nhà hoặc qua tin nhắn điện thoại.

Sau đó, các đối tượng tổng hợp lại rồi chuyển lên cho nhà trên để hưởng từ 6 đến 8% tiền hoa hồng trên tổng số tiền cá cược trong tịch đề và giữ lại một phần để tự chung chỉ thắng thua. Từ đầu tháng 7-2019 đến khi bị bắt quả tang, các đối tượng đã tổ chức ghi bán số đề với tổng số tiền cá cược hơn 1 tỷ đồng. Riêng tổng số tiền cá cược số đề của ngày 23-7 là trên 100 triệu đồng.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Lan, Ngô Thị Châu, Nguyễn Thị Xí, Trình Thị Thiên, Thân Đức Việt để tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Riêng đối với 2 đối tượng Nguyễn Thị Lệ Thu và Đặng Văn Thịnh, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác mình làm rõ hành vì để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang