Bắt kẻ trộm xe ba gác máy, thu hồi được “cần câu cơm” cho nạn nhân

Thứ Ba, 29/03/2022 16:28  | Minh Thư

|

(CAO) Chiều 29-3, Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, vừa thu hồi xe ba gác máy là phương tiện trong vụ trộm cắp tài sản do Nguyễn Thanh Thành (SN 1988, ngụ H. Đông Sơn, Thanh Hóa) thực hiện vài ngày trước đó.

Khoảng 1 giờ 15 ngày 20-3, anh Bùi Duy Anh (SN 1980, ngụ xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) đậu xe ba gác trong kho hàng hóa tại P10, TP. Mỹ Tho. Nhưng đến sáng, khi mở cửa lấy xe đi chở vật tư thì anh phát hiện đã bị kẻ gian mở khóa lấy cắp.

Được biết chiếc xe là nguồn thu nhập chính của cả gia đình, trị giá hơn 35 triệu đồng.

Tang vật vụ án

Sau khi nhận tin báo, Cảnh sát hình sự Công an TP. Mỹ Tho tiến hành điều tra truy xét. Qua sàng lọc, Thành là đối tượng nghi vấn được đưa vào danh sách đáng ngờ. Ngày 25-3, Thành được mời lên lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, sau nhiều lúc quanh co chối tội, cuối cùng trước những bằng chứng không thể phủ nhận, tên "đạo chích" thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng cho biết lấy trộm xe ba gác bán để lấy tiền tiêu xài. Vụ việc đang tiếp tục được  Công an TP. Mỹ Tho làm rõ, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang