Xóa sổ băng nhóm giang hồ manh động, bảo kê trước Công ty Formosa

Thứ Tư, 29/07/2020 18:44

|

(CAO) Băng nhóm bảo kê này hoạt động rất manh động, thường xuyên mang theo hung khí đi cưỡng đoạt tài sản của các hộ kinh doanh 2 bên QL1A, trước cổng Công ty Formosa. Nếu những ai từ chối, không hợp tác, chúng sẵn sàng dùng hung khí tấn công.

Chiều 29-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.

Khống chế Nghĩa "đốn", tên cầm đầu băng nhóm cưỡng đoạt tài sản

Theo tài liệu cơ quan điều tra, thời gian gần đây, tình hình tội phạm hình sự hoạt động trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) rất phức tạp. Nhiều băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản xuất hiện, gây hoang mang lo lắng cho nhiều cơ sở kinh doanh.

Các băng nhóm này do những đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự cầm đầu. Bọn chúng hoạt động rất manh động, thường xuyên mang theo hung khí đi cưỡng đoạt tài sản. Nếu những ai từ chối, không hợp tác, chúng sẵn sàng dùng hung khí tấn công.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo Ban Giám đốc, xin ý kiến xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

4 đối tượng trong băng nhóm Nghĩa "đốn"

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lúc 5 giờ 30 sáng 23-7, Ban chuyên án đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thị xã Kỳ Anh chia thành nhiều mũi đồng loạt tấn công, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Đại Nghĩa (tức Nghĩa “đốn”, SN 1997), Trần Đại Khuê (SN 2003), Phùng Xuân Cường (SN 1995, cùng trú phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh), Hoàng Trọng Đức (SN 1997, trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Bé (SN 1997, trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cùng thời điểm trên, Công an cũng tiến hành triệu tập 4 đối tượng khác liên quan về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề gồm: Trần Thi Thu Hạ (SN 1973, trú xã Kỳ Hoa), Hoàng Đình Quynh (SN 1993), Trần Văn Hùng (SN 1989) và Trần Nhật Linh (SN 1993, cùng trú phường Kỳ Liên).

Khám xét nơi ở các đối tượng

Tiến hành khám xét nơi ở các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ được 1 khẩu súng bắn đạn bi, 40 viên đạn, 1 khẩu súng điện, 4 viên đạn điện, 14 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo tài liệu thu thập được, cầm đầu ổ nhóm này là Nghĩa “đốn”, một đối tượng từng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi ra tù, Nghĩa trở về tiếp tục tụ tập đồng bọn hoạt động thu tiền bảo kê, gây ra hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của những hộ kinh doanh 2 bên QL1A, trước Công ty Formosa. Những cơ sở kinh doanh nào không đóng tiền bảo kê, Nghĩa sẽ cùng đàn em mang hung khí, kéo đến đập phá, không cho hoạt động.

Súng, đạn, lực lượng công an thu được trong quá trình khám xét

Điển hình, chị N.T.N. khi mở quán ăn sáng ven QL1A (thuộc địa phận phường Kỳ Liên) bị nhóm của Nghĩa đến đòi “thu phí” 1,5 triệu đồng. Khi vợ chồng chị N. trả lời chưa bán được gì nên không có tiền. Ngay lập tức, các đối tượng cầm ly thủy tinh ném vào mặt chồng chị N. gây thương tích.

Anh T.V.B. chở dưa hấu dừng xe bán ven đường cũng bị nhóm của Nghĩa “đốn” kéo đến yêu cầu đóng “phí” hoạt động. Trước những kẻ bặm trợn, xăm trổ đầy mình, tay lăm lăm dao kiếm nên anh B. phải đóng tiền cho chúng.

Ngày 17-7, Nghĩa kéo đàn em đến một quán karaoke trên địa bàn rồi đánh đập nhân viên của quán này. Sau đó, Nghĩa yêu cầu chủ quán phải đóng cho chúng 10 triệu đồng/1 tháng. Trước băng nhóm Nghĩa “đốn”, chủ quán đành phải nộp tiền để được yên thân kinh doanh.

Để nghiêm trị những kẻ cưỡng đoạt tài sản này, Công an tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi, ai là nạn nhân của băng nhóm Nghĩa “đốn” hãy liên hệ với cơ quan điều tra theo địa chỉ: Phòng Cảnh sát hình sự, số 268 đường Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Tĩnh hoặc thiếu tá Nguyễn Văn Thanh, số điện thoại: 0978373345 cung cấp thông tin để cơ quan điều tra sớm hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang