Cán bộ kiểm dịch là đồng phạm vụ buôn lậu 101 tấn thuốc bắc giá 13 tỷ đồng

Thứ Sáu, 05/04/2024 09:11  | Hoàng Quân

|

(CAO) Khi mở hàng để lấy mẫu, kiểm tra, kiểm dịch viên thấy thuốc bắc (hơn 101 tấn), không phải là nông sản như khai báo hải quan. Được giám đốc doanh nghiệp “xin” giúp đỡ, kiểm dịch viên này đồng ý.

TAND TP.Đà Nẵng vừa xét xử đối với các bị cáo: Đào Công Phú (SN 1987, ngụ xã Thái Hưng, H.Hưng Hà, Thái Bình); Vũ Việt Hưng (SN 1990, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) – cán bộ kiểm dịch; Nguyễn Chí Thanh (SN 1988, ngụ P.Tràng Cát, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) về tội “Buôn lậu”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Phú trao đổi với các đối tượng ở Trung Quốc để nhập khẩu dược liệu về Việt Nam. Tháng 1/2020, Phú thuê Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1958, ngụ Hải Dương) thành lập Công ty TNHH Thương mại XNL Ngọc Sơn. Biết rõ công ty chưa đủ điều kiện kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu nhưng ngày 14/6/2020, Phú dùng tên Công ty Ngọc Sơn để nhập 101.610,90kg (hơn 101 tấn) dược liệu thô qua Cảng Đà Nẵng.

Phú khai báo hải quan hàng hóa là táo, quả mơ sấy, hạt điều, củ cải, cà rốt sấy. Phú dùng các bản scan giấy tờ, đưa cho Thanh (làm thuê cho Phú) để Thanh mở tờ khai hải quan điện tử. Phú vào Thanh làm các thủ tục tại Cảng Đà Nẵng.

Vào ngày 15/6/2020, Thanh nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm cho Chi Cục kiểm dịch thực vật vùng 3. Chi cục này phân công kiểm dịch viên Hưng lấy mẫu, kiểm tra và đề xuất cấp giấy chứng nhận.

Hưng cắt cửa niêm phong container, mở hàng hóa thì thấy các bao tải chứa thuốc bắc, không phải là nông sản. Thanh xin Hưng giúp đỡ và Hưng đồng ý. Phú và Thanh đến Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 3 nhận giấy chứng nhận và nộp cho hải quan để thông quan.

Cơ quan CSĐT bắt giữ Đào Công Phú ở giai đoạn đầu của vụ án.

Ngày 18/6/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng kiểm tra, xác định hàng hóa trong 5 container là thảo dược (được định giá gần 13 tỷ đồng). Vụ án được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng.

Sau 1 ngày xét xử, chiều 3/4, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đào Công Phú 14 năm tù; bị cáo Vũ Việt Hưng 12 năm tù và bị cáo Nguyễn Chí Thanh 9 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”; phạt bổ sung đối với Phú 50 triệu đồng, Hưng 40 triệu đồng và Thanh 20 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang