Trà Vinh: Đình chỉ giám đốc công ty lương thực gây thất thoát gần 700 tỷ đồng

Thứ Năm, 09/11/2017 11:27  | Thiện Thảo

|

(CAO) Kiểm tra lại các hệ thống kho thuộc Công ty lương thực Trà Vinh (tên giao dịch Imex TraVinh), các cơ quan chức năng phát hiện thất thoát hơn 63 ngàn tấn gạo (gần 640 tỷ đồng) cộng thêm khoản sai phạm khác gần 700 tỷ đồng. Lãnh đạo Công ty thừa nhận, số gạo bị hao hụt là do Imex Tra Vinh lập hợp đồng khống để đối phó với các cơ quan chức năng.

Ngày 8-11, các cơ quan chức năng đã triển khai quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Tâm (SN 1975, giám đốc Imex TraVinh) để làm rõ về hành vi gây thất thoát gần 700 tỷ đồng. Ngày 22-10-1992, UBND tỉnh Trà Vinh quyết định thành lập Công ty Xuất nhập khẩu (XNK) Trà Vinh. Tháng 10-1995, UBND tỉnh đổi tên công ty thành Công ty XNK và Lương thực (LT) Trà Vinh trên cơ sở sáp nhập Công ty XNK và Công ty LT thực phẩm tỉnh.

Imex Tra Vinh thất thoát gần 700 tỷ đồng

Cuối năm 1995, Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) tiếp nhận Công ty XNK và LT tỉnh Trà Vinh là đơn vị thành viên. Tháng 8-2008, Công ty XNK< Trà Vinh đổi tên thành Công ty LT Trà Vinh là đơn vị hạch toán phụ thuộc vào Vinafood 2 và là thành viên của Hiệp hội LT Việt Nam. Imex Tra Vinh hoạt động nhiều lĩnh vực như: Chế biến và xuất khẩu gạo các loại, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, xe máy và lương thực, thực phẩm các loại...

Thời gian đầu hoạt động, Imex Tra Vinh nhận được nhiều danh hiệu cao quý. Công ty xây dựng hệ thống kho các huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để thuận tiện trong việc kinh doanh.

Theo kết quả kiểm tra, Imex Tra Vinh thua lỗ hơn 134 tỷ đồng. Giải thích với các cơ quan chức năng, ông Trần Văn Tâm cho rằng, nguyên nhân lỗ do kinh doanh LT năm 2011 và thực hiện chủ trương tạm trữ lúa gạo năm 2012 không hiệu quả. Cụ thể năm 2011, Vinafood 2 giao cho Imex Tra Vinh mua 150.000 tấn gạo thì công ty mua vượt kế hoạch lên đến 176.449 tấn. Thời gian này, công ty mua gạo giá cao, tồn kho lớn, nhưng khi bán ra thì giá thấp hơn lúc mua vào tới 1.700-1.800 đồng/kg dẫn đến khoản thua lỗ hơn 120 tỷ đồng.

Hệ thống nhà máy chế biến trực thuộc Imex Tra Vinh

Năm 2012, Imex Tra Vinh giao thu mua gạo tạm trữ tổng cộng là 13.000 tấn; trong đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam giao 10.000 tấn và Tổng Công ty Lương thực miền Nam giao 3.000 tấn, bắt đầu thực hiện mua từ ngày 15-03-2012 đến ngày 30-04-2012). Theo báo cáo của công ty, đến ngày 10-04-2012 thu mua đạt 100% chỉ tiêu tạm trữ gạo trên giao. Sau khi hoàn thành chỉ tiêu tạm trữ, Công ty vẫn tiếp tục mua theo kế hoạch đã giao thu mua vụ đông – xuân 2011-2012 là 90.000 tấn.

Tuy nhiên, tạm trữ không hiệu quả. Imex Tra Vinh tiếp tục gánh lỗ vài chục tỷ đồng. Ngoài ra, vốn vay ngắn hạn bị chiếm dụng đưa vào đầu tư dài hạn của công ty này lên đến 82 tỷ đồng. Như vậy, vốn của công ty bị chiếm dụng không tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng từ 2 khoản trên lại hơn 217,1 tỷ đồng

Do kinh doanh không hiểu quả, lỗ liên miên nên Imex Tra Vinh không có khả năng thanh toán ngân hàng. Thế là, công ty quyết định bán tài sản cố định để trả nợ. Năm 2013, công ty đã bán hai căn nhà không sử dụng, được 5 tỷ đồng, trừ vốn đầu tư mua trước đây thì còn lãi 2,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, các tài sản nằm trong danh sách của Imex Tra Vinh bán gồm: khu đất 100A-100B, Trần Phú, TP.Trà Vinh có giá thị trường 8 tỷ đồng (giá trị còn lại khoảng 4 tỷ đồng); khách sạn Thanh Trà ở trung tâm TP.Trà Vinh giá trị hiện nay khoảng 50 tỷ đồng (vốn đầu tư còn lại hơn 20 tỷ đồng); khu đất số 2 Điện Biên Phủ, TP.Trà Vinh giá hơn 10 tỷ đồng (giá trị còn lại khoảng 3,4 tỷ đồng); khu Vàm Trà Vinh giá trị còn lại chỉ có 6,2 tỷ đồng...

Qua kiểm tra lại hồ sơ mua gạo cùng với số lượng gạo tại các kho, cơ sở chế biến trực thuộc Imex Tra Vinh trong thời điểm trên, các cơ quan chức năng phát hiện lượng gạo hao hụt hơn 63 ngàn tấn. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, công ty thừa nhận, lập hợp đồng mua gạo khống để đối phó với đoàn kiểm tra. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét xử lý theo đúng pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang