Cháy nhà, cô gái 20 tuổi tử vong, tiền mới vay ngân hàng thành tro

Thứ Sáu, 23/07/2021 09:20  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngọn lửa bắt nguồn từ bếp nấu ăn chưa được dập hết gây cháy căn nhà tại huyện miền núi Quảng Trị. Hậu quả cô gái 20 tuổi tử vong, người cha tật nguyền bị thương nặng, thiệt hại tài sản hơn 300 triệu đồng.

Vào lúc 0 giờ 15 ngày 23-7, người dân, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát hiện ngọn lửa bốc cháy tại nhà của ông Hồ Văn Nái (61 tuổi; đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều; ngụ thôn Trăng - Tà Puồng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa).

Ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Lúc này cả gia đình ông Nái đang nằm ngủ, mọi người hốt hoảng tìm cách tháo chạy. BĐBP, Công an, hàng xóm nỗ lực dập lửa, cứu hộ cứu nạn nhưng ngọn lửa cháy quá lớn. Hậu quả, chị Hồ Thị Đàn (20 tuổi) - con gái ông Nái tử vong; ông Nái (vốn bị tật nguyền) bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu, điều trị.

Tài sản thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 300 triệu đồng (gồm 80 triệu đồng tiền mặt mới vay ngân hàng CSXH; ngôi nhà và các vật dụng của gia đình bị cháy hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do gia đình bất cẩn, sau khi nấu ăn tối xong, dập lửa không hết dẫn đến vụ cháy. Nhà của đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều ở miền núi Quảng Trị thường làm bằng gỗ và bếp lửa thường ở một góc nhà, hay để đỏ lửa.

Đồn Biên phòng Hướng Lập (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) cùng chính quyền, Công an, các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương tổ chức cứu hộ cứu nạn, động viên thăm hỏi gia đình, hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm, chỗ ở…

Vụ cháy gây thiệt hại nặng về người và tài sản.
Đồn Biên phòng Hướng Lập (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) hỗ trợ ban đầu đối với gia đình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang