Giả danh nhân viên thu nợ cước điện thoại Viettel để lừa đảo

Thứ Hai, 11/07/2022 12:17  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Khoảng gần 14 giờ chiều 08-7-2022, khi đang làm việc, anh N.T.H (ngụ ấp 6, X.Đông Thạnh, H.Hóc Môn) bất ngờ nhận được nhiều cuộc điện thoại lạ gọi đến dồn dập từ những số máy lạ là 001 (310) 000 và 0772533096. Ở đầu dây bên kia, một người thanh niên tự xưng danh là "nhân viên thu cước mạng viễn thông Viettel" và hỏi để xác định xem có phải họ tên và số CMND của anh H. có phải đúng như họ đọc hay không.

Sau khi anh H. xác nhận các nội dung thông tin nêu trên là chính xác, thì gã "nhân viên" lại tiếp tục cho biết là hiện anh H. còn mắc nợ Tổng Cty Viettel một số tiền nợ cước từ một số thuê bao di động trả sau của Viettel.

Nghe người thanh niên đọc số thuê bao di động mạng Viettel hoàn toàn xa lạ, không phải là số thuê bao Viettel mà mình vẫn còn đang sử dụng, anh H. phủ nhận việc mắc nợ tiền cước nêu trên, đồng thời thông báo rõ là số thuê bao mà "người nhân viên" nọ thông báo không phải là số điện thoại của mình.

Liền đó, gã "nhân viên thu nợ cước" liền gằn giọng căng thẳng nói: "Nếu vậy anh phải liên hệ Công an TP.Hà Nội để giải quyết vì đã có người sử dụng CMND của anh để đăng ký số thuê bao di động Viettel trả sau tại TP.Hà Nội.

Anh H. khẳng định mặc dù đã đổi thẻ CCCD rồi, nhưng từ trước đến nay việc sử dụng và bảo quản CMND cá nhân của mình vô cùng nghiêm ngặt, anh không hề cho ai tiếp cận hay mượn sử dụng nên không cần thiết phải đến cơ quan công an. Nếu nhà mạng Viettel muốn trực tiếp làm việc với anh để làm rõ sự việc trên thì hãy gửi thư mời thì anh sẽ đáp ứng...

Nhưng gã "nhân viên" kia vẫn nằng nặc một mực yêu cầu anh H. phải chuyển trả tiền nợ cước điện thoại qua tài khoản ngân hàng. Thấy lạ, anh H. gặn hỏi : "Xin anh cho biết hiện anh đang công tác ở điểm giao dịch nào của Viettel để tôi đến để làm việc", thì gã kia lại tắt máy...

Sau khi liên hệ với nhà mạng, anh H. được phía Cty Viettel cho biết là 2 số điện thoại gọi đến cho anh H. từ người xưng danh là "nhân viên Viettel thu nợ cước điện thoại" đó là số điện thoại gọi đến từ nước ngoài và sim rác, đồng thời nhà mạng còn khuyến cáo trong thời gian qua cũng đã có hàng loạt vụ lừa đảo xảy ra tương tự bằng chiêu thức chủ yếu là gọi điện đòi nợ cước điện thoại trả sau, rồi hăm doạ sẽ cho cơ quan công an vào cuộc điều tra xử lý nhằm khủng bố tinh thần nạn nhân để uy hiếp ép buộc họ phải làm theo yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản của chúng mà không thông qua các địa điểm giao dịch của Viettel...

Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, táo bạo, mọi người nên cảnh giác để tránh bị kẻ gian xâm hại tài sản. Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn, mọi người hãy bình tĩnh, nhanh chóng trình báo cơ quan công an để lật tẩy kẻ gian...

Bình luận (0)

Lên đầu trang