Tôn vinh vẻ đẹp thành đạt, bản lĩnh, trí tuệ của phụ nữ Việt thời đại mới

Thứ Bảy, 22/04/2023 10:48

|

(CAO) Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2023 hướng đến tôn vinh vẻ đẹp thành đạt, bản lĩnh, trí tuệ của người phụ nữ Việt thời đại mới. Theo ban tổ chức, vương miện dành cho hoa hậu trị giá 2 tỷ đồng.

Đây là thông tin vừa được BTC công bố trong buổi họp báo khởi động cuộc thi diễn ra chiều 21-4, tại TPHCM.

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2023 dành cho đối tượng dự thi là các nữ doanh nhân sinh sống và làm việc tại Việt Nam, tuổi từ 25 đến 55. Phát biểu tại họp báo, ca sĩ Ngọc Sơn -Trưởng Ban giám khảo - cho biết, cuộc thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp thành đạt, bản lĩnh, trí tuệ của người phụ nữ Việt thời đại mới, mở ra cơ hội để các nữ doanh nhân giao lưu học hỏi với nhau, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong kinh doanh lẫn ngoài xã hội. Các vòng thi sẽ được tổ chức tại Cố đô Huế vào tháng 6-2023. Đêm chung kết diễn ra tại Nhà hát Sông Hương và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8. 
 

 Các thí sinh trong trang phục áo dài cùng BTC, BGK

Ngoài ca sĩ Ngọc Sơn là Trưởng BGK, các thành viên còn lại là Hoa hậu Jennifer Phạm, Hoa hậu Vũ Ngọc Anh, Á hậu Lê Xuân Tâm và MC Minh Hưng...

"Ở các cuộc thi sắc đẹp nói chung thì chắc chắn vẻ đẹp về ngoại hình, về gương mặt của thí sinh dự thi sẽ là một trong các yếu tố quyết định người chiến thắng nhưng với cuộc thi quý bà, các chị có bề dày về kinh nghiệm, kiến thức, sự thành công trên thương trường lẫn trong cuộc sống và có những đóng góp nhất định cho xã hội... thì đó sẽ là tiêu chí của riêng Jennifer khi lựa chọn và đánh giá, cũng như cho điểm các thí sinh"- Jennifer Phạm nói.​

Bình luận (0)

Lên đầu trang