Ăn tiết canh lợn, người đàn ông bị viêm màng não mủ

Thứ Năm, 27/08/2015 08:25  | Thể Trịnh

|

(CAO) Sau khi ăn tiết canh, ông Thắng phải nhập viện trong tình trạng đau đầu, nôn ói, tiêu chảy, sốt và mệt mỏi toàn thân.

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai cho biết trường hợp một bệnh nhân bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn do ăn tiết canh đã được xuất viện.

Theo thông tin trước đó vào ngày 9-7, ông Thắng nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán trong tình trạng đau đầu, nôn ói, tiêu chảy, sốt và mệt mỏi toàn thân.

Thói quen mổ lợn và ăn tiết canh của nhiều người Việt Nam. Ảnh minh họa

Sau khi được các bác sĩ chuẩn đoán nguyên nhân bệnh ban đầu, nạn nhân được chuyển tiếp lên bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM để điều trị.

Tại đây, các bác sĩ xác định ông Thắng bị viêm màng não mủ do nhiễm liên cầu khuẩn lợn Streptoccus Suis.

Được biết trước đó vào ngày 30-6, ông Thắng có tham gia giết mổ lợn và ăn tiết canh lợn.

Bình luận (1)

Biết bao nhiêu cảnh báo nhưng người ta vẫn không sợ, vì cứ nghĩ là heo, gà, vịt đồ nhà mình nuôi nên rất an toàn.

Long Tran Van - Thứ Sáu, 28/08/2015, 11:34 Trả lời | Thích
Lên đầu trang