Gần 80 trẻ mầm non ói, tiêu chảy sau bữa ăn trưa

Thứ Sáu, 21/10/2016 00:33

|

(CAO) Nghe cô giáo gọi điện thông báo trẻ bị nôn ói tại Trường Mầm non Hoạ Mi, nhiều phụ huynh hoảng hốt chạy đến đưa các cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Sáng 20-10, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Vĩnh Long xác nhận lấy mẫu thức ăn tại Trường Mầm non Họa Mi (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) mang đi kiểm nghiệm sau khi 78 trẻ nhập viện do ngộ độc thực phẩm.

Trẻ bị ngộ độc thực phẩm tại trường mầm non đang được điều trị tại bệnh viện 

Theo Bác sĩ Huỳnh Châu Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình, trước đó, vào chiều ngày 19-10, bệnh viện liên tục tiếp nhận hàng chục bệnh nhi trong tình trạng nôn ói, một số trẻ bị tiêu chảy, sốt nhẹ... Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, có đến 78 em nhập viện.

"Qua sàng lọc, bước đầu các bác sĩ chẩn đoán và nhận định các cháu bị ngộ thức ăn nhưng tình trạng tương đối nhẹ. Trong đó có 9 ca nặng phải truyền dịch", bác sĩ Tuấn thông tin.

Tiếp xúc PV, chị Lê Thị Thuý (ngụ khóm 2, trị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình) cho biết: “Gần 14 giờ chiều hôm qua, nhà trường gọi nói con em ói nên gia đình mới lên rước về. Khoảng 3 giờ sau, cháu tiếp tục ói nhiều hơn và than mệt nên em chở lên bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết cháu bị ngộ độc và yêu cầu nhập viện để điều trị".

Còn anh Huỳnh Thanh Công (ngụ cùng địa phương) tiếp lời: "Lúc đó, khoảng hơn 13 giờ, cô giáo thông báo bé bị nôn ói, gia đình mới chở lên bệnh viện. Không chỉ vậy, cháu bị tiêu chảy 7, 8 lần; cứ 15 phút là ói rồi chuyển qua sốt...”.

Được biết, Trường Mầm non Họa Mi có 273 trẻ theo học và ăn tại trường. Hiện các ngành chức năng lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm để tìm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang