'Mù khô' xâm chiếm Sài Gòn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em

Thứ Năm, 08/10/2015 19:01  | Nam Anh

|

(CAO) Với những trẻ em có cơ địa không thích ứng hoặc hệ thống miễn dịch kém thì khói bụi này có thể gây viêm phế quản, viêm hô hấp…

Ngày 8-10, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM  cho biết, tình trạng bệnh nhi nhập viện ồ ạt, ngoài nguyên nhân tình hình thời tiết thất thường, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, hô hấp đang vào mùa, cũng có thể có nguyên nhân liên quan đến hiện tượng “mù khô”.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang trong tình trạng quá tải. Ảnh: NĐ

Dữ liệu quan trắc trên biển và đất liền cho thấy hiện tượng mù khô ở TP.HCM và Nam Bộ do khói cháy rừng ở Indonesia bay sang.

Theo các nhà khoa học, đám cháy rừng lớn sẽ phát tán một lượng tro, khói, bụi lớn vào không khí. Các tro, bụi, khói này lan trong không khí, gặp hơi nước, độ ẩm sẽ tạo thành hỗn hợp dung dịch có tính kiềm. Với những trẻ em có cơ địa không thích ứng hoặc hệ thống miễn dịch kém thì khói bụi này có thể gây viêm phế quản, viêm hô hấp…

Với những trẻ em có cơ địa không thích ứng hoặc hệ thống miễn dịch kém thì khói bụi này có thể gây viêm phế quản, viêm hô hấp. Ảnh: Linh Vũ

“Qua thông tin từ đồng nghiệp, cũng như truyền thông quốc tế cũng cho thấy tại Indonesia và Malaysia, nhiều người, trong đó có trẻ nhỏ, bị ảnh hưởng vì khói bụi. Mấy hôm nay, không khí ngột ngạt, quang cảnh tối, tầm nhìn xa hạn chế có thể do “mù khô” gây ra. Vì vậy, các phụ huynh nên cho trẻ hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm bằng cách đeo khẩu trang, nhất là buổi sáng sớm", ông Khanh nói.

Hiện lượng trẻ tới khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 tăng đột biến từ bình quân 5.000- 7.000 ca/ngày đến nay đã tăng lên 8.000 ca/ngày.

Bình luận (0)

Lên đầu trang