Phát hiện măng tẩm hóa chất nhuộm vàng tại Huế

Thứ Sáu, 08/04/2016 18:28  | Hoà Khánh

|

(CAO) Chiều 8- 4, tin từ cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết đơn vị vừa kiểm tra tại chợ đầu mối Phú Hậu (phường Phú Hậu,TP.Huế) phát hiện nhiều mẫu măng tại chợ bị các tiểu thương dùng chất Auramine O (vàng ô) để nhuộm màu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường- Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tiến hành lấy nhiều mẫu măng của tiểu thương tại chợ đầu mối Phú Hậu để gửi đi kiểm nghiệm. Qua quá trình kiểm tra thì cho thấy măng bị nhiễm chất vàng ô.

Theo lời khai của một tiểu thương cho biết: nhằm làm cho măng có màu vàng bắt mắt để hấp dẫn người mua họ đã sử dụng chất vàng ô nhuộm măng trong thời gian dài.Mỗi hộ tiểu thương sẽ bị xử phạt khoảng 35 triệu đồng.

Măng tẩm hóa chất nhuộm màu vàng bị cấm tại chợ đầu mối Phú Hậu- Ảnh: Hòa Khánh

Được biết măng nhuộm màu công nghiệp có màu vàng đậm hơn măng tự nhiên. Đây là hóa chất đã bị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa vào danh mục cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm vào dịp cuối năm 2015.

Bình luận (0)

Lên đầu trang