TPHCM: Tập huấn kỹ lưỡng để sẵn sàng tiêm vắc xin cho trẻ em

Thứ Năm, 17/03/2022 20:27

|

(CAO) Trả lời câu hỏi trẻ không tiêm chủng có bị hạn chế các hoạt động học tập, sinh hoạt tại trường hay không, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 và học tập trực tiếp là 2 hoạt động tương đối độc lập. Do đó, trẻ chưa tiêm chủng vẫn có thể đến trường, không bị hạn chế học tập cũng như tham gia các hoạt động cùng bạn bè. Những em này sẽ được nhà trường có chăm lo, quan tâm, có biện pháp bảo vệ sức khoẻ tốt nhất.

Chiều 17/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Phục hồi kinh tế TPHCM (Ban chỉ đạo) tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP những ngày qua. Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải chủ trì họp báo.

 Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải chủ trì họp báo.

Dịch vụ xe đạp công cộng được người dân đánh giá cao

Thông tin về tình hình hoạt động của xe đạp công cộng trên địa bàn sau thời gian thí điểm, Sở GTVT TP cho biết, từ ngày 16/12/2021 đến ngày 8/2/2022 (55 ngày), có 80.897 tài khoản khách hàng đăng ký mới, trung bình 1.470 tài khoản/ngày; 15.625 khách hàng sử dụng lại dịch vụ (từ 02 chuyến trở lên); tổng số 85.256 chuyến đi, trung bình 1.579 chuyến/ngày, 65.7 chuyến/giờ với tổng quãng đường 390.810 km; 100% thời gian trong ngày đều có khách sử dụng dịch vụ, vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều đến tối lượng xe sử dụng luôn lớn hơn 50%.

Dịch vụ xe đạp công cộng tạo thêm sự lựa chọn về phương thức giao thông cho người dân đi lại và du khách tham quan khu vực trung tâm TP,... Qua đó, tăng cường tính hiệu quả sử dụng xe buýt và các phương tiện công cộng trong tương lai (MRT, BRT, vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy,…), hạn chế nhu cầu sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

Bên cạnh đó, người dân hoàn toàn ủng hộ dịch vụ này, sự đón nhận của người dân đang có phần vượt mức kỳ vọng trong thời gian đầu; hầu hết người dân đều sử dụng dịch vụ một cách rất văn minh.

Vì vậy, Sở GTVT dự kiến đề xuất mở rộng dịch vụ ra các quận lân cận như quận 2, quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận sau thời gian thí điểm (1 năm), ưu tiên khu vực quanh nhà ga tuyến đường sắt đô thị số 1, các tuyến xe buýt.

Trẻ chưa tiêm chủng không bị hạn chế học tập và các hoạt động tại trường

Về việc chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, theo Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP Trịnh Duy Trọng, hiện tại, Sở vẫn đang chờ kế hoạch chính thức từ UBND TP. Tuy nhiên, các công tác chuẩn bị đã và đang được ngành Giáo dục và Y tế chủ động phối hợp triển khai.

Hiện nay, thông tin của trẻ trong độ tuổi từ 5-11 tuổi cần tiêm vắc xin phòng COVID-19 đang được các cơ sở giáo dục nhập liệu lên hệ thống. Các trường cũng tổ chức tuyên truyền, tư vấn với phụ huynh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, các phản ứng có thể gặp sau tiêm,…

Theo kết quả khảo sát về tỉ lệ phụ huynh đồng thuận tiêm chủng cho trẻ từ 5 - 11 tuổi trên địa bàn TPHCM, phía mầm non chiếm 60,49%, bậc tiểu học là 81,19%, khối trung học cơ sở (lớp 6) chiếm 87,68%.

Trả lời câu hỏi trẻ không tiêm chủng có bị hạn chế các hoạt động học tập, sinh hoạt tại trường hay không, ông Trịnh Duy Trọng cho biết, việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 và học tập trực tiếp là 2 hoạt động tương đối độc lập. Do đó, trẻ chưa tiêm chủng vẫn có thể đến trường, không bị hạn chế học tập cũng như tham gia các hoạt động cùng bạn bè. Những em này sẽ được nhà trường có chăm lo, quan tâm, có biện pháp bảo vệ sức khoẻ tốt nhất.

Liên quan đến công tác chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 -11 tuổi, Chánh Văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai cũng cho hay, Sở Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT để nắm bắt số lượng trẻ đăng ký tiêm, từ đó có kế hoạch chuẩn bị các điểm tiêm chu đáo, phù hợp.

Bên cạnh đó, việc tập huấn cho lực lượng y tế đợt này cũng phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng ở rất nhiều khâu từ thăm khám sàng lọc, sơ cấp cứu, theo dõi sau tiêm và những hướng dẫn xử lý khi trẻ gặp tác dụng phụ sau tiêm…

Bình luận (0)

Lên đầu trang