16 hành khách bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Sydney

Thứ Hai, 22/01/2018 11:01  | Quốc Bảo

|

(CAO) 16 người đã được đưa tới bệnh viện sau khi một chiếc tàu hỏa không dừng lại và đâm vào bộ đệm cuối ga tàu ở ngoại ô Sydney, Úc.

Vụ tai nạn xảy ra ở đoạn cuối tuyến đường sắt tại ga Richmond, phía tây bắc của thành phố Sydney (Úc) vào khoảng 10 giờ địa phương hôm 22-1. Một số thông tin cho biết một người đàn ông 21 tuổi bị gãy chân, 2 người phụ nữ bị gãy xương và 13 người khác bị thương nhẹ sau vụ tai nạn.

Đoàn tàu đã đâm vào bộ đệm ở cuối ga Richmond. Ảnh: TNV

Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến đoàn tàu không thể dừng lại. Supt Paul Turner làm việc tại đội cứu hộ New South Wales cho biết: “Những hành khách này rất may mắn, tình hình lúc đó rất hỗn loạn và mọi thứ có thể đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều”.

Đội cứu hộ đưa hành khách bị thương trong vụ tai nạn ra ngoài.

Một nhân chứng của vụ tai nạn cho biết đó là một cảnh tượng rất đau lòng, đoàn tàu lao với tốc độ cao và không dừng lại. Broady Graham, một nhân chứng khác nói: "Cảnh tượng rất hỗn loạn và các nhân viên cứu hộ đã cố gắng đưa mọi người ra ngoài”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang