Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị bắt

Thứ Năm, 22/03/2018 22:22  | Anh Duy

|

​(CAO) Tối 22-3 (giờ VN), tờ Korea Times đưa tin Toà án quận trung tâm Seoul đã phát đi trát bắt giữ đối với cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak để điều tra các cáo buộc tham nhũng.

Ông Lee bị bắt tại nhà riêng ở khu Gangnam, Seoul sau khi toà ra lệnh bắt giữ với các buộc ông là chủ sở hữu trên thực tế của DAS, một công ty sản xuất linh kiện ô tô đang là tâm điểm điều tra tham nhũng với các cáo buộc biển thủ.

Ông Lee Myung-bak làm tổng thống từ năm 2008 đến 2013, bị cáo buộc nhận 10,5 triệu USD tiền hối lộ từ các nhóm lợi ích khác nhau và biển thủ 35 tỷ won thông qua công ty DAS.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak - Ảnh: Korea Times

Về mặt giấy tờ, DAS thuộc quyền sở hữu của Lee Sang-eun – anh trai của ông Lee Myung-bak. Tuy nhiên truyền thông Hàn Quốc cho rằng vị cựu tổng thống mới là vị chủ thực sự của công ty tai tiếng này.

Cựu giám đốc điều hành DAS Kim Sung-woo qua các cuộc thẩm vấn thừa nhận đã chuyển 35 tỷ won cho ông Lee.

Bình luận (0)

Lên đầu trang