Nhà đầu tư lại tiếp tục 'tháo chạy' khỏi Trung Quốc

Chủ Nhật, 30/08/2015 19:50  | Sơn Dương

|

(CAO) Hôm 27-8, tập đoàn điện tử Panasonic tuyên bố sẽ đóng cửa nhà máy ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và sa thải 1.300 nhân công, 

Theo hãng tin Reuters, Panasonic thông báo đóng cửa nhà máy sản xuất pin lithium-ion tại Bắc Kinh vào cuối tháng 8-2015.

Ngoài ra, hãng này cũng tuyên bố  cắt giảm 1.300 nhân công nhằm tái cơ cấu lại bộ máy và tập trung vào phân khúc sản phẩm cao cấp hơn như pin xe điện, hệ thống tiết kiệm năng lượng cho hộ gia đình. 

Đây là một chiến lược mới nhằm tránh việc phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ khác, mở ra một hướng đi mới cho tập đoàn này. Đại diện Panasonic cho biết  công ty cho biết sẽ đầu tư khoảng 60 tỉ yên vào mảng kinh doanh xe hơi, bao gồm cả hoạt động sản xuất pin lithium-ion cho hãng xe hơi điện cao cấp Tesla (Mỹ).

Hiện nay có rất nhiều hãng sản xuất tham gia vào lĩnh vực sản xuất pin cho điện thoại di dộng, máy ảnh kỹ thuật số.

Phía Panasonic cũng cho biết thêm là việc đóng cửa các nhà máy là do xu hướng chung của giới công nghệ toàn cầu hơn là sự bất ổn của thị trường Trung Quốc.

Hàng Panasonic được bày bán tại một cửa hàng điện tử ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang