Đài Loan đề nghị Mỹ bán 66 chiến đấu cơ trị giá 13 tỷ USD

Thứ Sáu, 08/03/2019 10:49  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 8-3, tờ Taipei Times đưa tin chính quyền Đài Bắc đã đề nghị Mỹ bán các máy bay chiến đấu mới của nước này cho Đài Loan. Động thái có thể khiến chính quyền Trung Quốc nổi giận vì họ xem Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời của mình.

Lực lượng không quân của Đài Loan theo đó đã lên kế hoạch thay thế dần dàn chiến đấu cơ đang sử dụng bằng các thế hệ chiến đấu cơ tân tiến mới, trong bối cảnh số máy bay chiến đấu đang sử dụng đã phục vụ gần nửa tuổi đời mà nhà sản xuất quy định.

Phía quân đội Đài Loan xác nhận hôm 7-3 rằng họ đang cân nhắc mua đến 66 chiếc chiến đấu cơ F-16V do Mỹ sản xuất trị giá đến 13 tỷ USD.

Phía Đài Loan đang chờ phản hồi của Mỹ và sẽ lựa chọn cùng với việc thảo luận mức giá kèm theo.

Một chiếc máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm F-16 do Mỹ sản xuất - Ảnh: Wikipedia

Từ khi bà Thái Anh Văn lên cầm quyền, quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan xấu đi nghiêm trọng. Bà Thái bác bỏ chính sách “một Trung Quốc” vốn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chịu sự quản lý của Bắc Kinh.

Chính quyền Trung Quốc thời gian qua gia tăng áp lực từ quân sự đến ngoại giao lên hòn đảo này.

Về ngoại giao, Bắc Kinh dùng tiền lôi kéo đồng thời gây áp lực khiến nhiều nước cắt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc. Về quân sự, Trung Quốc thường xuyên điều máy bay chiến đấu “diễn tập”, bay qua eo biển Ba Sĩ phía nam Đài Loan để thị uy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang