Đoàn xe chở bác sĩ ở Iraq bị không kích, 9 người thương vong

Thứ Bảy, 04/01/2020 13:26  | Trương Lâm

|

(CAO) Theo RT ngày 4-1 đưa tin, một đoàn xe chở nhóm bác sĩ thuộc dân quân Iraq bị không kích ở thủ đô Baghdad, sáng cùng ngày (theo giờ địa phương), khiến 6 người chết, và 3 người bị thương nặng.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, đứng sau vụ tấn công này nhiều khả năng là Mỹ, với mục đích tiêu diệt chỉ huy nhóm dân quân. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa có bất cứ thông tin nào xác nhận đã tiến hành vụ việc. 

Hiện trường vụ tấn công đoàn xe của thiếu tướng Iran Qasem Soleimani hôm 3-1

Vụ không kích chỉ diễn ra một ngày sau khi máy bay không người lái (UAV) của Mỹ tiến hành không kích tiêu diệt thiếu tướng Iran Qasem Soleimani, gần sân bay Baghdad hôm 3-1. Mỹ tuyên bố kế hoạch "tiêu diệt" tướng Soleimani nhằm "bảo vệ" người Mỹ trước nguy cơ của những cuộc tấn công nhắm vào công dân nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã thể hiện sự tức giận về vụ việc và tuyên bố sẽ "báo thù" cho tướng Soleimani. Cái chết của ông Soleimani cũng thể hiện "sự đối lập", bởi trong khi người Iran, Iraq thể hiện sự đau buồn thì phe đối lập ở Syria lại ăn mừng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang