Ấn Độ áp thuế trả đũa lên 28 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ

Chủ Nhật, 16/06/2019 17:26  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 16-6, Reuters đưa tin chính quyền Ấn Độ sẽ áp thuế trả đũa với mức áp cao hơn lên 28 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ bao gồm táo, hạnh nhân, quả óc chó… sau khi Washington rút lại các đặc quyền thương mại đối với nước này.

Đợt áp thuế trả đũa trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ chủ nhật 16-6 sau khi Washington có hành động chống lại các nước trong đó có Ấn Độ vì cho rằng các nước này có thâm hụt thương mại lớn với Washington.

Trước đó Mỹ đã rút lại đặc quyền thương mại với Ấn Độ trong đó ưu đã miễn thuế nhập khẩu lên đến 5,6 tỷ USD đối với hàng hoá Ấn Độ.

New Delhi cho biết sau hành động này sẽ tung ra loạt hành động đáp trả để “bảo vệ lợi ích quốc gia”.

Ấn Độ bắt đầu áp thuế trả đũa lên hàng hoá Mỹ - Ảnh: Reuters

Việc áp thuế cao hơn lên hàng hoá Mỹ diễn ra trước cuộc gặp giữa thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị G20 ở Nhật Bản vào ngày 28 và 29-6 tới tại Nhật Bản.

Động thái áp thuế trả đũa có thể tác động đến mối quan hệ bang giao đang gia tăng hợp tác về an ninh và chính trị giữa hai quốc gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang