Bạo động bùng phát ở Ấn Độ khiến 6 người thiệt mạng

Thứ Hai, 04/10/2021 11:10  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 4-10, CNN đưa tin 6 nông dân đã thiệt mạng khi bạo lực bùng phát ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ hôm 3-10.

Bạo đông xảy ra sau khi một chiếc ô tô chở một bộ trưởng liên bang đâm vào hai nông dân tham gia một cuộc biểu tình chống lại luật nông nghiệp gây tranh cãi.

Các nông dân cáo buộc chiếc xe thuộc sở hữu của con trai Ajay Mishra, người giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ. 

Mishra cho biết con trai ông không có mặt tại hiện trường nhưng thừa nhận một chiếc ô tô do tài xế của ông điều khiển đã mất lái và tông vào những người nông dân sau khi có một số người biểu tình ném đá vào ô tô và tấn công bằng gậy gộc.

"Nếu con trai tôi ở đó, nó sẽ không sống sót" - ông nói với Reuters.

Trong các cuộc đụng độ sau đó, ba thành viên của đảng Bharatiya Janata cầm quyền của Ấn Độ, một tài xế và hai nông dân khác đã thiệt mạng, theo các quan chức của đảng và cảnh sát.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: CNN

Bạo lực bùng phát ở quận Lakhimpur Kheri, cách thủ phủ Lucknow của bang khoảng 130 km về phía bắc.

Văn phòng Thủ hiến bang Uttar Pradesh - Yogi Adityanath cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Vụ việc đã làm bùng phát thêm các cuộc biểu tình và phong tỏa đường ở một số khu vực của bang, đồng thời gây ra làn sóng phản đối trên mạng xã hội từ các nhà lãnh đạo đối lập.

Một số nhà lãnh đạo đối lập trong nước và khu vực đã đến thăm gia đình các nạn nhân vào ngày 4-10.

Trong cuộc biểu tình chống lại luật nông nghiệp kéo dài nhất ở Ấn Độ, hàng chục nghìn nông dân đã cắm trại trong nhiều tháng trên các đường cao tốc chính dẫn đến thủ đô New Delhi để phản đối. Họ nói rằng luật này sẽ làm xói mòn một cơ chế lâu đời cung cấp cho nông dân một mức giá đảm bảo tối thiểu cho gạo và lúa mì của họ khi thu mua.

Trong khi đó chính phủ cho biết luật sẽ giúp người trồng bán được giá hơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang