Cảnh sát Ý phá đường dây bán 'hộ chiếu nCoV' giả

Thứ Hai, 05/07/2021 01:23

|

(CAO) Theo RT ngày 4-7 đưa tin, cảnh sát Ý đã triệt phá thành công một số mạng lưới bán chứng chỉ nCoV giả mà Liên minh châu Âu mới ban hành.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 1-7 ban hành chứng chỉ nCoV kỹ thuật số nhằm kích thích trở lại kinh tế và du lịch, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch nCoV. Người sở hữu chứng chỉ nCoV sẽ được cấp mã QR với các thông tin như: thông tin tiêm chủng, có từng mắc nCoV hay không,...

Một chứng chỉ nCoV được sử dụng trên điện thoại di động - Ảnh: RT

Cảnh sát Ý đã tấn công vào các tin nhắn mã hóa trên Telegram của các cá nhân có liên quan và phát hiện mạng lưới làm giả chứng chỉ nCoV quy mô lớn, có thể cung cấp cho hàng ngàn người. Hoạt động của mạng lưới này rất tinh vi vì chúng yêu cầu thanh toán bằng tiền ảo.

Được biết, mức giá cho một chứng chỉ nCoV giả nằm trong khoảng từ 130-155 USD, bao gồm chứng chỉ giả và một lọ vắc xin. Hiện cảnh sát chưa tiết lộ thông tin chi tiết về các nghi phạm nhưng cảnh báo việc mua chứng chỉ này là vi phạm pháp luật và sẽ truy tố nếu bị phát hiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang