Hàng ngàn người Philippines phải di tản vì núi lửa Taal

Thứ Sáu, 02/07/2021 12:08  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 2-7, CNN đưa tin các nhà chức trách ở Philippines đã bắt đầu sơ tán hàng nghìn người sau khi nâng tình trạng cảnh báo đối với núi lửa Taal khi nó phun ra một luồng khí và hơi nước cao 1 km.

Taal là một trong những ngọn núi lửa còn hoạt động. Mặc dù chỉ có độ cao 311m, nó có thể gây chết người, và một vụ phun trào vào năm 1911 đã giết chết hơn 1.300 người.

Năm ngoái, núi lửa Taal phun cột tro và hơi nóng cao 15km khiến hơn 100.000 người phải di tản.

Các chuyên gia cho rằng đợt phun trào lần này sẽ còn nguy hiểm hơn.

Núi lửa Taal - Ảnh: AP

Cơ quan thiên tai quốc gia cảnh báo về các trận động đất liên quan đến đợt phun trào lần này.

Tỉnh trưởng tỉnh Batangas - Hermilando Mandanas cho biết việc sơ tán làng Agoncillo bắt đầu vào chiều muộn, với hơn 3.500 gia đình - gần 14.500 người sẽ được di chuyển đến các khu vực an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang