Cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump bị bắt

Thứ Bảy, 16/06/2018 12:28  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 16-6, Reuters đưa tin cựu giám đốc quản lý chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ Donald Trump – ông Paul Manafort đã bị tống giam chờ xét xử sau khi bị cáo buộc làm chứng giả.

Manafort là đối tượng bị nhắm đến của công tố viên đặc biệt Robert Mueller khi ông điều tra mối quan hệ của chiến dịch tranh cử của ông Trump với chính quyền Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Uỷ ban điều tra đã xác định Manafort có dấu hiệu bất minh trong chi tiêu tài chính, rửa tiền và lừa gạt ở Mỹ.

Manafort đã không nhận tội các cáo buộc. Ông được cho ở nhà chờ xét xử nhưng bị yêu cầu đeo thiết bị điện tử để giám sát trước khi bị yêu cầu phải vào tù. Toà đã bác việc cho phép nộp tiền để tại ngoại hầu tra.

Viết trên Twitter, tổng thống Trump đã phản đối việc tống giam Manafort, gọi đây là hành động “không công bằng”.

Cả phía Nga và chính quyền Trump đều bác cáo buộc họ dính líu với nhau trong chiến dịch tranh cử.

Ông ông Paul Manafort - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang