Giám đốc cảnh sát quốc gia Nhật từ chức sau vụ ông Abe bị ám sát

Thứ Năm, 25/08/2022 20:27  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 25-8, BBC đưa tin Giám đốc cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết ông sẽ từ chức vì vụ cựu thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát.

Itaru Nakamura, người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia, cho biết ông nhận trách nhiệm về việc xảy ra vụ xả súng ngày 8-7 khiến ông Abe tử vong.

Một cuộc điều tra đã phát hiện ra có những sai sót nghiêm trọng trong cách bảo vệ cựu Thủ tướng.

Ông Abe bị bắn khi đang phát biểu tại một sự kiện vận động chính trị ở thành phố Nara.

Tay súng 41 tuổi đã có thể đi tới phía sau ông Abe và bắn ông bằng súng tự chế khi ông đang phát biểu.

Các bác sĩ cho biết, ông Abe 67 tuổi bị hai vết đạn ở cổ và tổn thương tim.

Cựu thủ tướng Nhật Bản Abe - Ảnh: BBC

Cảnh sát địa phương đã thừa nhận những sai sót "không thể phủ nhận" trong vấn đề an ninh đối với ông Abe.

"Trong quá trình xác minh kế hoạch an ninh mới của chúng tôi, chúng tôi nhận ra rằng nhiệm vụ an ninh của chúng tôi sẽ cần một khởi đầu mới", ông Nakamura nói trong một cuộc họp báo khi tuyên bố từ chức.

Ông Abe là chính trị gia nổi tiếng nhất Nhật Bản và là thủ tướng tại vị lâu nhất, việc ông bị ám sát giữa ban ngày đã gây sốc cho dư luận.

Các chuyên gia an ninh xem lại cảnh quay về vụ tấn công trước đó đã nói với hãng tin Reuters rằng các vệ sĩ có thể đã cứu được ông Abe bằng cách che chắn hoặc kéo ông ra khỏi làn đạn trong 2,5 giây giữa phát đạn đầu tiên bị bỏ lỡ và loạt súng thứ hai gây tử vong.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm, Tetsuya Yamagami, đã bị bắt tại hiện trường và thừa nhận đã bắn ông Abe.

Hắn ta thú nhận rằng đã nhắm mục tiêu vào ông Abe do tin rằng ông có liên hệ với một nhóm tôn giáo – khiến mẹ của hắn ta tán gia bại sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang