Giới khoa học Nga tìm thấy các biến chủng mới của nCoV

Thứ Ba, 17/11/2020 21:35

|

(CAO) Theo RT ngày 17-11 đưa tin, giới chức khoa học Nga cho biết, các biến chủng nCoV mới vừa được tìm thấy tại vùng Siberia của nước này.

Giới chức Nga chưa cung cấp thông tin về biến chủng mới nên chưa rõ khả năng lây lan và độ nguy hiểm của nó. Thông báo về chuẩn mới chỉ đi kèm cảnh báo dịch nCoV sẽ trở nên nguy hiểm hơn.

Bên ngoài một viện dưỡng lão ở Siberia, Nga, nơi thường có tỷ lệ tử vong do nCoV cao - Ảnh: AP

Các nhà khoa học Nga thì khẳng định biến chủng không thể ảnh hưởng đến hiệu quả vắc xin nCoV do nước này nghiên cứu và sản xuất. Loại vắc xin thứ hai của Nga mang tên EpiVacCorona, đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn ba từ hôm 16-11 và dự kiến sẽ cho ra kết quả vào tháng 5-2021.

Nga hiện vùng dịch lớn thứ 5 thế giới, hôm nay nước này cũng ghi nhận số người chết kỷ lục với 442 trường hợp trong vòng 24 giờ. Số ca nhiễm mới của Nga cũng đang trong tình trạng báo động với trung bình trên 22.000 trường hợp mỗi ngày.

Bình luận (0)

Lên đầu trang