Kỹ thuật viên ấn nhầm nút, khiến tiêm kích gần 50 triệu USD bị thiêu rụi

Thứ Bảy, 13/10/2018 17:40

|

(CAO) Theo AFP ngày hôm nay 13-10 đưa tin, vụ nổ tiêm kích F-16 xảy ra vào chiều ngày 11-10, tại căn cứ không quân Florennes, Bỉ, đã có kết luận chính thức. Theo đó, một kỹ thuật viên, trong lúc bảo dưỡng đã ấn nhầm nút khai hỏa súng máy M61 Vulcan.

Trong một thông báo của đài truyền hình VRT tại Bỉ có đoạn: "Theo kết luận điều tra ban đầu, một kỹ thuật viên trong lúc bảo trì máy đã ấn nhầm vào công tắc khai hỏa súng máy M61 Vulcan. Loạt đạn này đã ghim trúng bình nhiên liệu của một chiếc F-16 khác gần đó, khiến nó phát nổ, rồi bốc cháy và nhanh chóng bị thiêu rụi".

Hiện trường chiếc F-16 bị thiêu rụi - Ảnh: Sputnik

Hai kỹ thuật viên đứng gần khu vực máy bay phát nổ bị thương nhưng được xác định là không nguy hiểm đến tính mạng. Chiếc tiêm kích phát nổ bị phá hủy hoàn toàn, chiếc còn lại hư hỏng nặng. Bộ quốc phòng Bỉ đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ nổ, đồng thời xem xét xem liệu đây là hành động vô tình hay cố ý.

F-16 do tập đoàn General Dynamics (nay thuộc Lockheed Martin) chế tạo và đưa vào sử dụng từ năm 1978. Tiêm kích này được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (khoảng 2.200 km/h), bán kính chiến đấu 550 km. Bỉ hiện sở hữu 44 tiêm kích đa năng F-16A trong biên chế, mỗi chiếc có giá thấp nhất 47 triệu USD.

Bình luận (0)

Lên đầu trang