Mỹ tố Nga gây nguy hiểm khi phóng tên lửa chống vệ tinh

Thứ Ba, 16/11/2021 08:20  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 16-11, BBC đưa tin các phi hành gia trên Trạm không gian quốc tế (ISS) đang phải thực hiện các biện pháp đề phòng khi các mảnh vỡ từ tên lửa và vệ tinh cũ đến gần.

Theo đó, Mỹ đã lên án Nga vì đã tiến hành một vụ thử tên lửa "nguy hiểm" mà họ cho rằng có thể gây nguy hiểm cho phi hành đoàn trên ISS.

Vụ thử đã làm nổ tung một trong những vệ tinh của chính Nga, tạo ra các mảnh vỡ buộc phi hành đoàn ISS phải trú ẩn.

ISS hiện nay có 7 thành viên phi hành đoàn gồm 4 người Mỹ, 1 người Đức và 2 người Nga.

Trạm vũ trụ quay quanh Trái Đất ở độ cao khoảng 420km.

Trạm vũ trụ ISS - Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Nga đã phóng một tên lửa chống vệ tinh bay thẳng vào một trong những vệ tinh của chính họ. Vụ va chạm đã tạo ra hơn 1.500 mảnh vụn bay lơ lửng trên quỹ có thể theo dõi và hàng trăm nghìn mảnh vụn nhỏ hơn.

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos trong khi đó đã hạ thấp nguy cơ liên quan đến vụ việc.

Vụ phóng nhằm phá huỷ một vệ tinh bị hỏng của Nga, Kosmos-1408. Đây là một vệ tinh do thám được phóng vào năm 1982, nặng hơn một tấn và đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang