New Zealand cấm nhiều loại súng trường sau thảm sát

Thứ Năm, 21/03/2019 10:21  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 21-3, Reuters đưa tin thủ tướng New Zealand – bà Jacinda Ardern cho biết các loại súng trường bán tự động kiểu quân đội (MSSA) và súng trường tấn công sẽ bị cấm trong luật sở hữu súng mới với những điều khoản “siết chặt” hơn.

Động thái này được đưa ra sau vụ xả súng thảm sát vào tuần trước khiến 50 người thiệt mạng.

Bà cũng hy vọng luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 11-4 tới.

Ngoài việc cấm các loại súng trường trên, các phụ tùng liên quan có thể giúp chuyển đổi các khẩu súng thành các khẩu MSSA cũng bị cấm, bên cạnh việc cấm bán các loại tạp chí về súng đạn có dung lượng quảng bá cao cho các loại súng này.

Súng bán trong một cửa hàng chuyên về súng ở thành phố  Christchurch, New Zealand ngày 19-3 - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang