Cao ốc Trung Quốc đầu tư đổ sập ở Campuchia, 18 người chết

Chủ Nhật, 23/06/2019 15:17  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 23-6, Reuters đưa tin 18 người thiệt mạng khi một toà cao ốc đang xây ở Campuchia đổ sập vào rạng sáng ngày 22-6 (giờ địa phương).

Các nhân viên cứu hộ đang ra sức đào bới đống xà bần để giải cứu những công nhân bị mắc kẹt.

Công trình bằng thép và bê tông cao 7 tầng được xây dựng ở bờ biển thị trấn Sihanoukville, nằm ở phía tây thủ đô Phnom Penh. Đây là một dự án của một chủ đầu tư Trung Quốc.

Bên cạnh số người chết, có ít nhất 24 người bị thương và một số công nhân mắc kẹt trong đống xà bần.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Reuters

Tình hình đang thực sự tồi tệ. Phát ngôn viên của chính quyền địa phương tỉnh Preah Sihanouk- Oar Saroeun nói với Reuters: “Chúng tôi chỉ có thể chờ đợi và lắng nghe bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Chúng tôi lo sợ toà nhà có thể sẽ sụp đổ thêm đè lên họ. Chúng tôi sẽ làm việc xuyên đêm để di dời đống xà bần”.

Đến nay chỉ có khoảng 40% số xà bần ở hiện trường được di dời. Hiện không rõ còn có thêm bao nhiêu người mất tích.

Preah Sihanouk là tỉnh những năm gần đây đón nhận dòng tiền đầu tư dồi dào từ Trung Quốc, đặc biệt là ở lĩnh vực mở sòng bạc và dịch vụ du lịch.

Toà nhà đổ sập ở hiện trường - Ảnh: Reuters

Sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ 4 người, bao gồm 3 cố vấn xây dựng để thẩm vấn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang