Thổ Nhĩ Kỳ:

Nổ lớn rung chuyển Istanbul khiến nhiều người thương vong

Chủ Nhật, 13/11/2022 23:28  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 13-11, CNN đưa tin ít nhất sáu người đã thiệt mạng, 53 người bị thương trong một vụ nổ ở trung tâm thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào chiều cùng ngày.

Thống đốc vùng - Ali Yerlikaya cho biết thêm, những người bị thương đang được điều trị.

Yerlikaya trước đó xác nhận rằng vụ nổ diễn ra trên phố Istiklal ở quảng trường Beyoglu.

“Các đội cảnh sát, y tế, cứu hỏa của chúng tôi đã được cử đến hiện trường” - ông nói.

Gọi vụ nổ ở Istanbul vào chiều 13-11 là một cuộc tấn công, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết chính quyền sẽ điều tra để tìm ra kẻ chịu trách nhiệm đứng sau.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: CNN

Hãng thông tấn Anadolu chính thức của nước này đưa tin một cuộc điều tra đã được tiến hành về vụ nổ.

Văn phòng Công tố trưởng của Istanbul đã bắt đầu cuộc điều tra, với năm công tố viên được giao nhiệm vụ, theo cơ quan này.

Tòa án hình sự của thành phố đã ban hành lệnh cấm phát sóng đối với tất cả tin tức bằng hình ảnh và âm thanh, cũng như trên các trang mạng xã hội liên quan đến vụ nổ.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin và hình ảnh từ khu vực cho thấy một số lượng lớn xe cấp cứu sau vụ nổ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ.

Xe cấp cứu tại hiện trường - Ảnh: Reuters

Một nhân chứng, nhà báo Tariq Keblaoui, nói với CNN rằng một số người có thể được nhìn thấy nằm trên mặt đất sau vụ nổ trên phố Istiklal. Keblaoui cho biết anh đang ở trong một cửa hàng trên phố Istiklal thì vụ nổ xảy ra phía trước anh khoảng 10 mét.

Không rõ mức độ thương tích của những người mà anh nhìn thấy nhưng một số người bị chảy máu từ chân và tay. Keblaoui cho biết phố Istiklal là địa điểm du lịch nổi tiếng, rất đông đúc vào mỗi chủ nhật.

Phố Istiklal là một trong những con phố chính dẫn đến quảng trường Taksim.

Thị trưởng Istanbul - Ekrem Imamoglu đã kêu gọi sự hỗ trợ của các đội cảnh sát và nhân viên y tế khi họ ứng phó với vụ nổ trong thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang