Thất thủ, IS phá hủy đền thờ di sản ở Mosul

Thứ Năm, 22/06/2017 11:59  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 22-6, CNN đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã cho nổ tung một đền thờ Hồi giáo nổi tiếng ở thành phố Mosul (Iraq), nơi được xem là trái tim chủ thuyết của IS và là nơi khai sinh tuyên bố của tổ chức này thiết lập một lãnh thổ Hồi giáo rộng khắp.

Nơi bị phá hủy là Đại giáo đường al- Nuri được xây dựng từ thế kỷ 12, với lời xác nhận của IS là nơi này “1000% đã bị phá hủy”. Các tay súng IS đã cho phá hủy thánh đường này khi lính của quân đội Iraq  ngày càng tiến gần đến thành phố Mosul.

Đền thờ này có tòa tháp nghiêng là biểu tượng của Mosul. Cách đây vài năm, cờ IS đã tung bay trên tòa tháp này, nay nó chỉ còn lại là đống xà bần.

Hồi tháng 4-2014, thủ lĩnh IS Abu Bakr al- Baghdadi đã chủ trì buổi lễ cầu nguyện ở đền thờ al- Nuri và tuyên bố sẽ thiết lập một lãnh thổ Hồi giáo rộng khắp ở Trung Đông, đồng thời tuyên bố phát động cuộc thánh chiến.

Đây cũng là nơi thủ lĩnh IS xuất hiện công khai trước công chúng lần đầu tiên và cũng là cuối cùng.

IS từng xem việc chiếm được thánh đường này là một biểu tượng của chiến thắng.

"Tháp nghiêng" ở giáo đường al- Nuri bị phá hủy - Ảnh: quân đội Iraq

Bình luận (0)

Lên đầu trang