Tổng thống Nga Putin ra lệnh hành động quân sự ở Ukraine

Thứ Năm, 24/02/2022 10:55  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 24-2, AP đưa tin Tổng thống Nga Putin đã chính thức ra lệnh hành động quân sự ở Ukraine.

Putin cũng cáo buộc Mỹ và các đồng minh phớt lờ yêu cầu của Nga trong việc ngăn chặn Ukraine gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đưa ra các đảm bảo an ninh cho Moscow.

Ông cho biết hoạt động quân sự của Nga nhằm đảm bảo "phi quân sự hóa" Ukraine.

Putin nói rằng tất cả các quân nhân Ukraine đã hạ vũ khí sẽ có thể rời khỏi khu vực chiến đấu một cách an toàn. Ông cũng cảnh báo các quốc gia khác rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm can thiệp vào hành động của Nga sẽ dẫn đến “hậu quả mà họ chưa từng thấy”.

Tổng thống Nga Putin - Ảnh: AP

Quyết định của Putin- diễn ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng ly khai thân Nga ở thành phố Donetsk của Ukraine yêu cầu Điện Kremlin hỗ trợ.

Vài giờ sau khi họ đưa ra lời kêu gọi, ít nhất năm vụ nổ đã được nghe thấy ở Donetsk, một nhân chứng của Reuters cho biết. Bốn xe tải quân sự được nhìn thấy đang tiến đến hiện trường.

Người đứng đầu Liên hợp quốc - Antonio Guterres nói với ông Putin rằng hãy ngăn quân đội của ông tấn công Ukraine.

Ukraine ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang