Tổng thống Trump ‘cảm ơn’ Putin vì đã trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ

Thứ Sáu, 11/08/2017 15:01  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 11-8, BBC đưa tin trong một động thái đáp trả ngoại giao kỳ lạ, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính ông phải “cảm ơn” tổng thống Nga Putin vì đã trục xuất một lượng lớn nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Trump đã phá vỡ in lặng sau 2 tuần xảy ra biến cố ngoại giao trên bằng phát biểu gây chấn động: “Tôi rất cảm ơn ông ấy (Putin) vì giờ đây chúng ta trả tiền cho nhân viên hoạt động ít hơn”.

Trump bồi thêm: “Không có lý do gì để đưa họ trở lại Nga, chúng ta đang tiết kiệm được một khoảng tiền lớn”.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra phản ứng trước những phát ngôn của Trump.

Trước đó vào hôm 31-7, BBC đưa tin tổng thống Nga Putin thông báo 755 nhân viên trong phái đoàn ngoại giao Mỹ phải rời khỏi nước này, động thái nhằm trả đũa việc Washington mới đây áp các lệnh trừng phạt mới nhắm vào chính quyền Matxcơva.

Trump cảm ơn Putin đã trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ - Ảnh: Reuters

Động thái này nhằm giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga xuống còn 455, ngang với mức nhân viên ngoại giao Nga hiện diện tại Mỹ.

Căng thẳng Nga – Mỹ những ngày qua đang tăng cao khi Washington áp thêm lệnh trừng phạt mới lên Nga do cáo buộc chính quyền Putin can thiệp vào bán đảo Crimea năm 2014 và cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Hồi tháng 12-2016, chính quyền Obama đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga do cáo buộc Matxcơva đứng sau tấn công mạng vào hệ thống máy tính phục vụ bầu cử của đảng Dân chủ và của chiến dịch tranh cử của bà Clinton.

Bình luận (0)

Lên đầu trang