Ngộ độc rượu khiến 38 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Thứ Sáu, 16/12/2022 12:52  | Anh Duy

|

​(CAO) Các quan chức địa phương cho biết ít nhất 38 người đã chết ở Ấn Độ do bị ngộ độc rượu.

Thảm kịch xảy ra ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ, nơi sản xuất, bán và tiêu thụ rượu bị cấm.

Các nạn nhân đầu tiên bắt đầu đến các bệnh viện ở khu vực Chhapra thuộc quận Saran của Bihar vào đầu tuần với các triệu chứng đau bụng, nôn mửa và mờ mắt, quan chức quận địa phương Rajesh Meena cho biết.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao Santosh Kumar cho biết 38 người đã chết vào giữa tuần và ít nhất 10 người khác bị ốm nặng.

Ông cho biết một số người bị ảnh hưởng đã bị mất thị lực.

Số người chết gia tăng ở Ấn Độ vì ngộ độc rượu

Hàng chục người liên quan đến việc sản xuất rượu bất hợp pháp đã bị giam giữ và đang bị thẩm vấn.

Hai cảnh sát địa phương đã bị đình chỉ vì nghi ngờ có liên quan.

Ở Ấn Độ, hàng trăm người chủ yếu là người nghèo chết mỗi năm do uống rượu pha tạp chất, rẻ hơn rượu sản xuất thương mại nhưng thường có các thành phần độc hại có thể dẫn đến ngộ độc.

Việc sản xuất và bán rượu bị cấm ở một số bang của Ấn Độ bao gồm Bihar và bang miền tây Gujarat.

Những người chỉ trích cho rằng cần ban hành lệnh cấm khuyến khích sản xuất và tiêu thụ rượu lậu.

Chính quyền bang Bihar trước đó đã cấm bán, sản xuất và tiêu thụ rượu trước cuộc bầu cử địa phương vào năm 2016 sau khi các nhóm phụ nữ yêu cầu điều đó. Họ cho rằng đàn ông đang lãng phí số tiền khó kiếm được để chi tiêu vào việc uống rượu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang