Mỹ, Anh và Pháp không kích Syria:

Tổng thống Putin yêu cầu Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn

Thứ Bảy, 14/04/2018 16:05  | Anh Duy

|

(CAO) Sau khi Mỹ và 2 đồng minh Anh, Pháp tiến hành không kích các địa điểm ở Syria, tổng thống Nga Putin đã mạnh mẽ lên án hành động này.

Ông chủ điện Kremlin cho rằng cuộc không kích nhắm vào dân thường và các cơ sở quân sự tại Syria không được sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, là hành động vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.

Ông nhấn mạnh Washington đã tiến hành “một cuộc xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền đang phải chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố". 

Putin nhận định căng thẳng leo thang hiện nay trong cuộc khủng hoảng Syria đang phá huỷ hoàn toàn hệ thống quan hệ quốc tế. Bằng cách sử dụng vũ lực, Washington chỉ “góp phần” tạo ra thêm làn sóng người tị nạn mới ở Syria và toàn bộ khu vực.

Putin yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng bảo an để thảo luận về hành động xâm lược của Mỹ và các đồng minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang