Trung Quốc phát triển drone bắt được vật thể như người nhện

Thứ Sáu, 06/09/2019 13:43  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 6-9, CNN đưa tin Trung Quốc cho biết họ đã phát triển một loại thiết bị bay không người lái (drone) săn mồi có thể bắt và vô hiệu hoá các drone khác.

Thiết bị này có thể phóng mành lưới có chu vi 16 mét vuông bao quanh vật thể cần vô hiệu.

Trang web của quân đội Trung Quốc nhận định: “Bị tấm lưới do thiết bị săn mồi này phủ lên, các chiếc drone của địch thủ sẽ mất đi tác dụng và rơi xuống đất”.

Chiếc drone phóng lưới như cách người nhện phóng tơ này có thể hoạt động đơn độc hay phối hợp với các thiết bị khác của hệ thống quốc phòng, nhắm đến vô hiệu các mục tiêu là những chiếc drone của đối thủ có tốc độ bay chậm và tầm bay thấp.

Những chiếc drone bắn mành lưới của Trung Quốc - Ảnh: Getty

Hiện nay Trung Quốc đang là nhà phát minh công nghệ và chế tạo drone hàng đầu thế giới với giá thành phải chăng, trở thành địch thủ đáng gờm của Mỹ.

Các drone cơ động có thể được kẻ thù gắn thiết bị nổ để tấn công các mục tiêu từ trên cao hay do thám. Với đặc tính nhỏ gọn, linh động đây là loại thiết bị ngày càng được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực quân sự lẫn dân sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang