Bão số 1 tấn công dữ dội Hoàng Sa

Thứ Hai, 22/06/2015 10:23  | Xuân Hoài

|

(CAO) Bão số 1 giật cấp 10 - 11 đang ở ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, rất nhiều ngư dân đánh bắt xa bờ không kịp quay về đất liền, vội vã tìm nơi trú ẩn.

Sáng 22-6, theo thông báo của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, hồi 4 giờ ngày 22-6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km.

Đến 4 giờ ngày 23-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa và phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Tàu thuyền ngư dân vào bờ neo đậu an toàn

Từ 19 giờ ngày 21-6 đến 1 giờ ngày 22-6, các tỉnh trong khu vực có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 5mm. Một số trạm biển có lượng mưa lớn hơn như: Hoàng Sa (Đà Nẵng): 45mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi): 31mm

Từ 19 giờ ngày 18-6 đến 19 giờ ngày 21-6, các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có lượng mưa phổ biến dưới 20mm; các tỉnh Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Một số trạm có mưa lớn hơn.

Mực nước các sông ở KV Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông khác ở Bắc Trung Bộ biến đổi chậm. Mực nước 7 giờ ngày 22-6, trên sông Đakbla tại Kon Tum: 515,49m.

Theo dự báo, chiều và đêm nay (22-6), trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ; đề phòng lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Ngày mai, mực nước các sông ở Bắc Trung Bộ, từ Quảng Nam đến Bình Định có dao động nhỏ.

Sáng 22-6, theo tin từ Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung- Tây Nguyên cho biết, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tính đến 5 giờ ngày 22-6, đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 48.652 tàu/167.415 LĐ biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động phòng tránh.

Trong đó: khu vực quần đảo Hoàng Sa: 107 tàu/975 LĐ (Quảng Ngãi: 60 tàu/592 LĐ; Bình Định: 27 tàu/189 LĐ; Khánh Hòa: 10 tàu/97LĐ). Khu vực khác: 8.654 tàu/62.217 LĐ. Neo đậu tại bến, hoạt động ven bờ đi về trong ngày: 39.871tàu/104.009 LĐ.

Theo Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, đến nay vẫn còn trên 290 tàu với trên 2.100 lao động ở trên biển, nhưng đã nhận thông báo và đang tìm nơi trú tránh an toàn. 29 tàu ở khu vực Hoàng Sa, khu vực cực kỳ nguy hiểm đã ra khỏi vùng nguy hiểm và đang chạy về nơi trú tránh. Các tàu hoạt động gần bờ cũng đã chủ động phòng ngừa bão số 1.

Còn theo ông Nguyễn Đỗ Tám, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng, hiện nay với trang thiết bị hiện đại, thông tin về mưa bão, và cơ quan chức năng thông báo ngư dân đều nắm và tìm hướng trú tránh an toàn. Hiện ngư dân vẫn an toàn, chưa có bất trắc gì xảy ra.

“Tuy thế, ngư dân cũng không được chủ quan, chờ đến khi bão qua hết thì ngư dân ở những vùng ảnh hưởng bão mới được khai thác trở lại”, ông Tám khuyến cáo.

Chi cục đã điện trực ban VPTT BCH/ trực ban BĐBP, theo đó các tỉnh đang tiếp tục cập nhật.

Theo chi cục này, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã nhận và triển khai nghiêm túc Công điện số 03/CĐ-TW và 04/CĐ-TW. Trong ngày, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh đã tổ chức trực ban, Văn phòng BCH PCLB&TKCN các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã có Công điện chỉ đạo ứng phó, báo cáo về công tác triển khai đối phó với diễn biến Bão số 01.

Theo báo cáo của BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, lúc 12 giờ ngày 20-6, thuyền viên Nguyễn Cảnh Huy trên tàu cá BĐ 95701TS, bị đau đầu nôn mửa, nạn nhân đã được Hải quân trên đảo Tiên nữ cấp thuốc và được yêu cầu đưa vào bờ. Tuy nhiên do thời tiết nên tàu di chuyển chậm, hiện BCH BĐBP Quy Nhơn, Nha Trang đang giữ liên lạc và hướng dẫn tàu vào đảo gần nhất để được hỗ trợ thêm về y tế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang