Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra dự án chống ngập 10.000 tỷ

Thứ Ba, 30/05/2017 00:53  | Linh Vũ

|

(CAO) “Dự án này có ý nghĩa rất quan trọng với thành phố nên đòi hỏi phải thực hiện đúng tiến độ. Đồng thời, việc đảm bảo chất lượng phải được đặt lên hàng đầu”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh trong chuyến thị sát, kiểm tra tiến độ Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) vào chiều 29-5.

Trình bày với Bí thư Thành uỷ, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group, chủ đầu tư dự án cho biết: “Hiện tại công ty vẫn đang đảm bảo tiến độ; tất cả các hạng mục đều được thi công, các công trình dần ngoi lên mặt nước”.

Theo ông Tiến, Trung Nam Group đang nỗ lực để rút ngắn thời gian thi công 12 tháng so với kế hoạch ban đầu. Ông Tiến cho hay, hiện nay, thi công và kỹ thuật không vướng gì, chỉ còn việc giải tỏa mặt bằng ở Q.7, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh… nên kiến nghị thành phố sớm giải quyết để công trình đảm bảo tiến độ.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ nhìn từ Flycam
 

Sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa và các quận huyện, Trung tâm chống ngập trình bày các vấn đề liên quan đến dự án, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần nhanh chóng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảm tiến độ dự án.

“Dự án này ý nghĩa rất quan trọng với thành phố nên đòi hỏi phải thực hiện đúng tiến độ. Đồng thời, việc đảm bảo chất lượng phải được đặt lên hàng đầu”, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

Sau buổi làm việc với chủ đầu tư, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đi kiểm tra thực tế tại cống Mương Chuối, các tuyến đe kè, cống Phú Xuân, cống Tân Thuận.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn trực tiếp đến thị sát “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh (thuộc P.22, Q.Bình Thạnh).

Tại đây, Bí thư Thành uỷ thông tin đến người dân việc TP đang nghiên cứu, triển khai xây dựng có lộ trình các cống thoát nước công xuất lớn tại khu vực để tránh xảy ra ngập úng khi mưa lớn.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đội mưa thị sát ‘rốn ngập’ của thành phố
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang