Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm, động viên tri ân người cao tuổi tiêu biểu

Thứ Sáu, 21/10/2022 15:55

|

(CAO) Trưa 21/10, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên tri ân người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn TPHCM, nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác đến thăm, động viên, tri ân và tặng hoa chúc mừng gia đình bà Nguyễn Thị Yên Thảo.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP; Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá và Xã hội HĐND TPHCM; Huỳnh Thành Lập, Trưởng ban Đại diện Người cao tuổi TPHCM. 

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác đến thăm, động viên, tri ân và tặng hoa chúc mừng gia đình bà Phạm Phương Thảo.

Đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Yên Thảo (Nguyễn Thị Mỹ Nhung), sinh năm 1932, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 70 năm tuổi Đảng, ngụ tại Phường 8, quận Phú Nhuận; thăm gia đình vợ chồng bà Phạm Phương Thảo, sinh năm 1952, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, ngụ tại phường Đa Kao, Quận 1 và ông Châu Minh Tỷ, sinh năm 1948, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ TP, nguyên Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi TP; thăm gia đình ông Phạm Văn Phê, sinh năm 1947, Ủy viên Thường trực Hội Người cao tuổi Phường 14, quận Gò Vấp.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác đến thăm, động viên, tri ân và tặng hoa chúc mừng gia đình ông Phạm Văn Phê.

Tại mỗi gia đình, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội của địa phương và TP trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác chúc các gia đình nhiều sức khỏe, trường thọ, sống khỏe, sống vui với con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời, mong muốn gia đình tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của người cao tuổi, đóng góp nhiều cho địa phương, góp phần xây dựng địa phương, xây dựng TP ngày càng phát triển.

Bình luận (0)

Lên đầu trang