TPHCM quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Thứ Sáu, 21/10/2022 15:47

|

(CAO)  Sáng 21/10, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt TP thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đan Như)

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã báo cáo một số nội dung nổi bật kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 3/10 đến ngày 9/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023. Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII. Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021. Báo cáo công tác cán bộ. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Hội nghị đã đề mục tiêu, giải pháp hết sức rõ ràng, cụ thể trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu để việc triển khai thực hiện sẽ nhuần nhuyễn và đạt được kết quả.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Đan Như)

Trao đổi nội dung về Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược cơ bản, lâu dài. Quy hoạch không đồng bộ, không sát sườn, không tạo không gian cho phát triển thì chính nó sẽ kìm hãm sự phát triển.

Liên quan đến việc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, với vị trí, tiềm năng, vai trò, sứ mệnh của TP, từ ngành, từng lĩnh vực trong triển khai thực hiện là hết sức quan trọng; cần tư duy, hành động để góp phần tạo ra giá trị thực hiện Nghị quyết, với quyết tâm, ý chí, lập trường phát triển mạnh mẽ để đem lại hiệu quả cao nhất.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng đã nhấn mạnh một số nội dung về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Hội nghị cán bộ chủ chốt TP thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII nhằm hệ thống lại các nội dung cơ bản và nhấn mạnh các điểm chính theo tinh thần Nghị quyết để triển khai tại địa phương, đơn vị. Hội nghị này sẽ giúp các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ các cấp, người đứng đầu các đơn vị, cán bộ chủ chốt, nhà nghiên cứu, đại diện các trường, viện, các báo cáo viên… nghiên cứu, chuẩn bị chương trình hành động có liên quan trách nhiệm của mình để khi khai triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII chủ động, sát sườn, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến thành hành động, thành giá trị để xây dựng và phát triển đất nước.

“Nếu chúng ta không biết hoặc biết không vững, không sâu Nghị quyết khi hành động sẽ gặp khó khăn, lúng túng, thậm chí có thể vi phạm. Mỗi người muốn làm đúng và làm tốt phần việc của mình đương nhiên phải học tập, nghiên cứu Nghị quyết. Chúng ta cố gắng học để hiểu biết, nắm vững để thuộc bài để thực hiện đúng vai trò của mình.” - đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Nhấn mạnh đến hiện nay đang trong thời điểm chuẩn bị tổng kết năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cần nghiên cứu chủ trương Nghị quyết gắn với chương trình mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022 để chuẩn bị tổng kết năm 2022, chuẩn bị kế hoạch năm 2023 - năm bản lề để nỗ lực cao thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, bù lại phần đã mất năm 2021 nhằm có thể hoàn thành nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang