Bình Thuận công bố tình trạng hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng

Thứ Năm, 10/03/2016 10:50  | Lê Long

|

(CAO) Nhiều vùng trên địa bàn tỉnh thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc... Đời sống của nhân dân tại các vùng hạn gặp nhiều khó khăn.

Ngày 9-3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 590/QĐ-UBND công bố thiên tai (nắng hạn) vụ Đông Xuân năm 2015-2016 xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Với quyết định công bố thiên tai là cơ sở để thực hiện hỗ trợ với diện tích cây trồng bị thiệt hại, thực hiện theo QĐ số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, vụ Đông Xuân 2015-2016 theo kế hoạch toàn tỉnh gieo trồng hơn 47.000 ha, trong đó lúa hơn 33.000 ha, thanh long hơn 14.000 ha. Do thiếu nước phải cắt giảm gần 15.000 ha, chiếm hơn 43% kế hoạch.

Nắng hạn, thiếu nước ảnh hưởng đến đời sống người dân

Nguồn nước tại các hồ chứa trong tỉnh chỉ còn 48% dung tích thiết kế, hai hồ thủy điện chỉ còn 50% dung tích thiết kế, thấp hơn cùng kỳ 145 triệu m3 nước. Nhiều vùng trên địa bàn tỉnh thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc... Đời sống của nhân dân tại các vùng hạn gặp nhiều khó khăn.

Tại huyện Đức Linh, Tánh Linh hàng trăm ha ruộng khô cằn. Tại huyện Hàm Thuận Bắc, nguồn nước ngầm cũng cạn kiệt. Tại huyện Hàm Tân, các xã Thắng Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ, Tân Phúc, Tân Phú, Tân Minh… người dân phải đi qua tỉnh BR-VT, Đồng Nai mua nước về dùng với giá tiền mỗi khối từ 50.000 đồng trở lên.

Hiện nguồn nước thô cung cấp cho nhà máy nước Thắng Mỹ đã cạn kiệt, tạm ngưng hoạt động cung cấp nước sinh hoạt từ đầu tháng 3, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân địa phương. Tỉnh đang bố trí nguồn vốn đầu tư tuyến kênh lấy nước từ hồ Sông Dinh 3 bổ sung cho nguồn nước nhà máy nước Thắng Mỹ.

Được biết, tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí chống hạn cho vụ Đông Xuân (đợt 2) khoảng 200 tỷ đồng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang