Bộ Công an quán triệt thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Tư, 15/12/2021 16:24

|

(CAO) Sáng 15-12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2021. Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo viên tại hội nghị.

Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương...

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an TPHCM có Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP; các đồng chí Phó giám đốc CATP, đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc CATP…

Quang cảnh điểm cầu Công an TPHCM

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngày 9-12, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.V

Quán triệt tinh thần nội dung hội nghị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị này nhằm quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung Kết luận số 21, Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Kết luận số 21, nhất là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong bối cảnh hiện nay.

Trên cơ sở đó, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, CBCS; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, giữ vai trò đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo.

Hội nghị còn có nhiệm vụ tổng kết công tác PCTN, lãng phí năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ Công an. Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian qua, công tác PCTN, lãng phí trong CAND được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí trong nội bộ.

Đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ PCTN, lãng phí. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó...

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông quán triệt nội dung Kết luận số 21 ngày 25-10-2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và Quy định số 37 ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương trình bày dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Theo báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ Công an và báo cáo tóm tắt kết quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của lực lượng CAND năm 2021 do Thiếu tướng Trần Đức Tuấn - Chánh Thanh tra Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày, thì trong năm qua, lực lượng CAND tiếp tục là một trong những lực lượng tuyến đầu phòng, chống đại dịch Covid-19, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, cứu hộ, cứu nạn, nhiều CBCS công an không quản ngại gian khổ, sẵn sàng hy sinh quên mình, giúp dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn; bản chất cách mạng, hình ảnh người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân ngày càng tỏa sáng, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều tập thể và cá nhân CBCS lập thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an khen thưởng; có 247 lượt CBCS công an liêm khiết, không nhận hối lộ số tiền 135 triệu đồng.

Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ Công an đánh giá, chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng được nâng cao, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; đã mở rộng điều tra, làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng, khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó có cả cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu. Đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, bài bản công tác nghiệp vụ cơ bản, với nhiều giải pháp. Công tác phòng ngừa với "khâu đột phá" là công tác nghiệp vụ cơ bản theo 19 lĩnh vực xuyên suốt, các chuyên đề trọng điểm đã chủ động nhận diện, dự báo sớm tình hình, vấn đề nổi lên.

Năm 2021, các cơ quan điều tra trong CAND đã thụ lý điều tra 612 vụ án, 1.293 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó khởi tố mới 328 vụ, 710 bị can (tăng 51 vụ, 188 bị can so với năm 2020). Thiệt hại trong các vụ án thụ lý hơn 2.017 tỷ đồng, 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 405.723 m2 đất. Đã thu hồi trên 1.605 tỷ đồng, 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 398.363 m2 đất; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 332 vụ, 835 bị can; hiện đang điều tra 234 vụ, 396 bị can... trong các vụ án tham nhũng.

Đã có hơn 600 tham mưu đề xuất, kiến nghị khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và giải pháp phòng, chống tội phạm từ trung ương đến cơ sở; tham mưu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kiến nghị các bộ ngành liên quan đến đấu thầu, đấu giá; liên doanh, liên kết, xã hội hóa y tế, giáo dục... góp phần kéo giảm tội phạm, thể hiện chủ trương đúng hướng và tính hiệu quả của các giải pháp đang triển khai.

Công tác phát hiện, điều tra, xử lý đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là kết hợp nhuần nhuyễn hoạt động trinh sát - điều tra, trinh sát liên hoàn, sử dụng các chuyên gia... để xác định, đột phá các khâu, mắt xích trọng yếu, nâng tỷ lệ phát hiện vi phạm từ hoạt động nghiệp vụ; đánh đúng, trúng nhiều vi phạm có tính lan tỏa, nhất là trong đấu thầu, đấu giá, cổ phần hóa y tế, giáo dục, đất đai... không chỉ ở cơ quan Bộ mà còn từ cơ sở, khẳng định sự chủ động trong nắm, kiểm soát tình hình, sự vào cuộc của địa phương...

Công tác chỉ đạo, triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thu được nhiều kết quả tích cực. Đã tiết kiệm được một lượng kinh phí đáng kể để giải quyết nhu cầu chi tiêu cấp thiết, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng của các đơn vị, địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương đã có những giải pháp, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp với thực tế đơn vị, địa phương. CBCS đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng các hành động cụ thể trong công tác, chiến đấu; so với năm 2020 tiết kiệm được nhiều hơn (trên 110 tỷ đồng)...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu cấp ủy các cấp trong CAND phải luôn kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Nhận thức sâu sắc, đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận số 21, Quy định số 37, từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải đề cao trách nhiệm, nêu gương, tự giác thực hiện; phát huy tính tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, thân ái và đoàn kết; lấy việc tự soi, tự sửa là thường xuyên, kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống là chiến lược lâu dài.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Q.V

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị, ngay sau hội nghị, cấp ủy các cấp trong CAND khẩn trương triển khai thực hiện Kết luận, Quy định phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình. Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống". Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Đối với công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tiếp tục gương mẫu, tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí của lực lượng CAND. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo theo tinh thần mới của Trung ương; ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công tác PCTN, tiêu cực trong CAND, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của công an các đơn vị, địa phương.

"Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo với phương châm "giám sát phải thường xuyên và mở rộng; phát hiện và ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, từ lúc mới manh nha; kiên quyết không để vi phạm nhỏ hình thành vi phạm lớn; kiểm tra nhất thiết phải có trọng tâm, trọng điểm, kết luận phải rõ ràng và xử lý vi phạm phải nghiêm minh", Bộ trưởng nêu rõ, lưu ý đấu tranh với tham nhũng phải gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

Thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN thực sự có bản lĩnh, liêm chính, trong sạch.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tăng cường phối hợp, chủ động công khai, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về PCTN. Chú trọng thông tin, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời cán bộ dũng cảm, đấu tranh PCTN; đồng thời, tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng PCTN để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu...

Bình luận (0)

Lên đầu trang