Công an TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cao điểm tấn công tội phạm

Thứ Sáu, 25/02/2022 19:36

|

(CAO) Chiều 25-2, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 2-2022 và tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc CATP, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó giám đốc CATP. Về phía lãnh đạo TP có ông Lê Thanh Liêm - Trưởng ban Nội chính Thành uỷ.

Dự hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; chỉ huy các phòng nghiệp vụ thuộc CATP. Hội nghị được kết nối với CATP Thủ Đức và 21 quận, huyện dưới hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Tham mưu CATP báo cáo tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và tóm tắt tình hình, kết quả công tác nổi lên trong tháng 02/2022.

Theo đó, qua 02 tháng triển khai đợt cao điểm, CATP đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành đảm bảo giữ vững ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

CATP đã đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội, hạn chế thấp nhất điều kiện hoạt động phạm tội của các băng nhóm, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp từ đó kiềm chế, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội; triệt phá nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn; phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm trên lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả; công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được duy trì ổn định, Cảnh sát giao thông đã chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 mặt.

Kết quả cụ thể, CATP đã khám phá 437 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 751 đối tượng, điển hình trong đó là vụ việc khám phá nhanh băng nhóm, bắt 06 đối tượng sử dụng súng điện tự chế để thực hiện nhiều vụ cướp, trộm cắp tài sản trên địa bàn Quận 12, Gò Vấp, huyện Hóc Môn…; đã triệt phá 189 vụ, bắt giữ 608 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nổi lên là việc triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, bắt 02 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp…; phát hiện 337 vụ vi phạm pháp luật và tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Sau phần thông qua báo cáo, hội nghị đã tổ chức trao Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Công an, của Chủ tịch UBND TP và Giấy khen của Giám đốc CATP cho các đơn vị, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các đợt thi đua cao điểm bảo vệ ANTT, tấn công trấn áp tội phạm...

Các cá nhân, tập thể xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị

Tiếp đó, hội nghị đã nghe một số đơn vị, địa phương báo cáo tham luận. Các đồng chí Phó giám đốc phát biểu chỉ đạo trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị.
Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đánh giá cao những kết quả mà CATP đã đạt được trong cao điểm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết. Đồng thời đề nghị lực lượng CATP tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong cao điểm để giữ vững ANTT cho TP.

Ông Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATP biểu dương các đơn vị, địa phương đã thể hiện tính chủ động, quyết liệt, đồng bộ triển khai các giải pháp công tác để giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Trần Đức Tài yêu cầu trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các mặt công tác trọng tâm như: tiếp tục duy trì, đẩy mạnh triển khai công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm, số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp; tội phạm nguy hiểm sử dụng vũ khí nóng gây thương tích, giết người.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, không để tồn tại các tụ điểm cờ bạc, cá độ tiếp diễn sau dịp Tết Nguyên đán 2022; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối tượng, băng nhóm tội phạm trộm cắp, móc túi, “trấn lột” tiền tại các cơ sở khám chữa bệnh, bến xe, khu vực công cộng trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý cư trú, thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý lưu trú của người nước ngoài; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức kiểm tra phòng chống cháy, nổ tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao…

Bình luận (0)

Lên đầu trang