Lực lượng Cảnh sát triệt phá gần 2.000 băng nhóm tội phạm

Thứ Tư, 28/12/2016 16:19  | Thanh Hoà

|

(CAO) Ngày 28-12-2016, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2017. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2016, lực lượng Cảnh sát điều tra toàn quốc đã giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%. Đã điều tra khám phá án đạt trên 78%, cao hơn 0,95% so với năm 2015, trong đó đã khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng ở Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu,…

Triệt phá 1.997 băng nhóm tội phạm các loại; bắt, vận động đầu thú trên 6.200 đối tượng truy nã. Phạm pháp hình sự năm 2016 xảy ra trên 54.500 vụ, so với năm 2015 giảm 4,4%.

Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Án kinh tế phát hiện nhiều hơn, trong đó tập trung điều tra 8 vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm đưa ra xét xử; đã phát hiện, bắt giữ gần 3.320 vụ buôn lậu, gần 6.500 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, 468 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm về môi trường được phát hiện nhiều hơn 27,84%, đã tích cực tham gia giải quyết vụ việc vi phạm của Formosa gây ra sự cố môi trường miền Trung đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Phát hiện tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng hơn 30%, triệt phá được nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet, ngăn chặn đáng kể các vi phạm. Đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, so với năm 2015, phát hiện nhiều hơn 10,5% số vụ, 9,3% số đối tượng,...

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Tổng cục Cảnh sát cần làm tốt vai trò tham mưu cho Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Công an về phòng ngừa, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác PCTP, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trao Cờ thi đua của Tổng cục cho các đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2016

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ theo hệ lực lượng cho Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời cần có những giải pháp, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó chủ động đấu tranh với tội phạm hình sự, tội phạm về môi trường, công nghệ cao,…

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các đơn vị trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016, các đơn vị Cục Chính trị Cảnh sát, Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng 8 Cục CSĐT tội phạm về ma túy vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 7 đơn vị cấp Cục và 14 đơn vị cấp phòng được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 402 cá nhân được công nhân danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;…

Bình luận (0)

Lên đầu trang