Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Đức

Thứ Năm, 06/07/2017 00:06  | Trà My

|

(CAO) Sáng 5-7, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Frannkfurt, bắt đầu chuyến thăm CHLB Đức và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 theo lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Bắt đầu những hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm Đức, ngay sau khi đến thành phố Frankfurt, bang Hessen, sáng 5-7, giờ địa phương (chiều 5-7, giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Frankfurt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Đức Angela Merkel gặp gỡ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, tháng 5-2016

Bày tỏ vui mừng được sang thăm Cộng hòa Liên bang Đức, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo về mục đích chuyến thăm của Đoàn lần này. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu ở châu Âu và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ thương mại, kinh tế với Bang Hessen và thành phố Frankfurt.

Thông báo tóm tắt tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán. Thủ tướng khẳng định chính sách đối ngoại rộng mở, làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế, thương mại quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.

Thủ tướng đề nghị Tổng Lãnh sự quán cần tiếp tục duy trì tình đoàn kết, gắn bó, phấn đấu tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc ở Frankfurt nói riêng, bang Hessen và CHLB Đức nói chung có cuộc sống ổn định, hoà nhập vào xã hội sở tại, phát triển kinh tế; duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Đại diện CHLB Đức tại lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tại buổi làm việc, báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, thời gian qua, tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán luôn quán triệt tốt quan điểm, chủ trương đối ngoại của Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; hoàn thành tốt công tác đối ngoại Nhà nước, đối ngoại nhân dân mà Đảng, Nhà nước phân công trên địa bàn.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Hồng Lĩnh cũng báo cáo về tình hình đời sống, lao động, học tập của cộng đồng người Việt Nam trên địa bàn thành phố Frankfurt. Theo đó, bà con thường xuyên liên hệ chặt chẽ, duy trì sinh hoạt chung. Hầu hết đều có đời sống, thu nhập ổn định, luôn quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội hướng về quê hương, đất nước.

Theo lịch trình chuyến thăm Đức từ ngày 5 - 8/7/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp Tổng thống Đức Frank - Walter Steinmeier, hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel, gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Chủ tịch Thượng viện), thăm và gặp Thủ hiến các Bang Rheinland Pfalz Malu Dreyer, Thủ hiến bang Hessen Volker Bouffier, gặp Thị trưởng Berlin Michael Muller và Thị trưởng thứ nhất Hamburg Olaf Scholz. Thủ tướng cũng sẽ dự Diễn đàn doanh nghiệp với sự tham dự của khoảng 400 - 500 thành viên và gặp gỡ một số doanh nghiệp hàng đầu của Đức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Frankfurt

Đây cũng là lần thứ hai Thủ tướng Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế quan trọng nhất thế giới, để trao đổi về các vấn đề mang tính toàn cầu, nhất là các vấn đề kinh tế, thương mại, tài chính, biến đổi khí hậu, tác động đến cả hành tinh chúng ta.

Việc Việt Nam tham dự G20 thể hiện vai trò, uy tín của nước ta ngày càng tăng lên trên trường quốc tế, đồng thời cũng khẳng định Việt Nam ngày càng sẵn sàng đóng góp tích cực và mang tính xây dựng vào việc giải quyết những vấn đề của toàn cầu, của nhân loại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang