Tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam, thay bằng tượng Phật ngọc

Thứ Tư, 28/02/2018 16:29  | Thiện Thảo

|

(CAO) Theo chủ đầu tư, do tượng Bà Chúa Xứ thi công bề thế nên thời gian tháo dỡ khoảng 1 tháng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng mong muốn tận dụng phần đế đã xây dựng để gắn lên đó pho tượng Phật ngọc.

Liên quan đến Công ty TNHH MGA Việt Nam (gọi tắt Cty MGA Việt Nam) tiến hành thi công tượng Bà Chúa Xứ cao 18m, nặng hàng chục tấn trên đỉnh núi Sam (P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang), chiều 28-2, ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang ký thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh về việc này.

Theo công văn trên, sáng cùng ngày, ông Vương Bình Thạnh chủ trì buổi họp về việc tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam, TP.Châu Đốc do Công ty TNHH MGA Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tôn giáo tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND TP.Châu Đốc, UBND P.Núi Sam, Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam và Công ty TNHH MGA Việt Nam.

Chủ đầu tư xin tận dụng phần đế của tượng để thay bằng tượng Phật ngọc
Một số chi tiết ngôi tượng chưa kịp hoàn chỉnh phải tháo dỡ

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Phi Tiến, Giám đốc Công ty TNHH MGA Việt Nam cho biết, ông sẽ tự nguyện và khẩn trương tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam. “Đầu tháng 3-2018, chúng tôi sẽ tiến hành tháo dỡ. Do tượng khá lớn, thời gian tháo dỡ khá dài khoảng 1 tháng. Chúng tôi mong muốn tận dụng phần đế đã xây dựng để gắn lên đó pho tượng Phật ngọc”, ông Tiến đề nghị.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các cơ quan có liên quan, ông Vương Bình Thạnh kết luận: “Việc xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam, Công ty TNHH MGA Việt Nam chưa lập đầy đủ thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định, đồng thời việc xây dựng tượng này chưa được sự ủng hộ của nhân dân và một số nhà khoa học.

Do vậy, Công ty TNHH MGA Việt Nam đề nghị tự nguyện tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam đáng hoan nghênh sự tự giác. Đề nghị Công ty nghiên cứu đầu tư hạng mục khác tại nơi này. UBND tỉnh UBND TP.Châu Đốc giám sát việc tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam”.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị hướng dẫn Công ty TNHH MGA Việt Nam các thủ tục thực hiện dự án giai đoạn 1 và giai đoạn 2 theo đúng quy định pháp luật.

“UBND tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH MGA Việt Nam triển khai thực hiện dự án Khu du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam, mong muốn dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo thêm sản phẩm du lịch cho tỉnh An Giang trong năm 2018”, ông Thạnh cam kết.

Dự án trên do Công ty TNHH MGA Việt Nam chủ đầu tư, thực hiện xây dựng Khu Du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ Núi Sam. Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là các hạng mục như hệ thống cáp treo, đền một cột, thuyết pháp, quảng trường, khu nhà hàng và bãi đậu xe rộng khoảng 2 ha, với nguồn vốn 486 tỷ đồng. Giai đoạn 2, gồm các công trình như khu chợ nổi, khách sạn 5 sao, tháp Châu Đốc cao 117m, đền Dược sư… với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 1 nhưng gặp sự phản đối của chính quyền địa phương và người dân khi thi công hạng mục tượng Bà Chúa Xứ trên đỉnh núi Sam. Ngày 13-2-2018, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên đã có văn bản trả lời với Sở VH-TT&DL An Giang yêu cầu chủ đầu tư trước khi thực hiện công trình phải tổ chức thông tin rộng rãi tới nhân dân, chính quyền địa phương và các nhà khoa học để xin ý kiến, tạo sự đồng thuận trước khi phê duyệt, triển khai.

Khi báo chí phản ánh, ngày 13-2-2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Nguyễn Thanh Bình ký văn bản yêu cầu công ty ngừng thi công hạng mục công trình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang