Công an TPHCM đạt giải nhì toàn đoàn hội thi quân sự, võ thuật CAND năm 2023

Thứ Tư, 07/06/2023 16:00  | Nguyễn Trang

|

(CAO) Đội tuyển Công an TPHCM tham gia tất cả các nội dung thi và xuất sắc đạt 5 giải tập thể, cá nhân ở các phần thi, gồm: Giải nhì toàn đoàn; 1 giải nhì kỹ thuật, võ thuật; 1 giải nhất súng trường bắn tỉa một mục tiêu; 1 giải nhất bắn điểm xạ AK; 1 giải nhất đồng đội súng trường bắn tỉa một mục tiêu.

Sáng 7/6/2023, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam diễn ra Lễ bế mạc vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ 2 năm 2023.

Hội thi diễn ra từ ngày 2 - 8/6 với sự tham gia của hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ đến từ 33 đội tuyển của Công an các tỉnh, thành và Cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Đây là hội thi nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tổ chức tại tỉnh Quảng Nam.

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải cao tại hội thi

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an, Phó Trưởng ban tổ chức (BTC) Hội thi nhấn mạnh, sau 6 ngày thi đấu khẩn trương, nghiêm túc, với sự chỉ đạo sát sao của BTC Hội thi, tinh thần làm việc công tâm, khách quan của Ban giám khảo, trọng tài, thư ký và sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc 33 đội tuyển, chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ 2 năm 2023 đã kết thúc, thành công tốt đẹp.

Đoàn CBCS, VĐV thuộc Công an TPHCM tham gia hội thi và đạt giải nhì toàn đoàn

Ban tổ chức đã trao 101 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Theo đó, Đội tuyển Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đạt giải nhất toàn đoàn; giải nhì toàn đoàn thuộc về Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Giải ba được trao cho Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2; giải khuyến khích thuộc về các đoàn: Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Đắk Nông, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1, Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Cao Bằng và Công an tỉnh Đồng Nai.

Tại hội thi, Công an TPHCM tranh tài cùng 32 đội tuyển có thành tích cao tại 4 bảng vòng loại các khu vực. Nhờ quá trình luyện tập nghiêm túc, khắc phục những khó khăn, không ngại thời tiết khắc nghiệt của nắng nóng miền Trung, các vận động viên thi đấu quyết tâm cao, chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, nội quy thao trường…, Đội tuyển Công an TPHCM đã tham gia tất cả các nội dung thi và xuất sắc đạt 5 giải tập thể, cá nhân ở các phần thi, gồm: Giải nhì toàn đoàn; 1 giải nhì kỹ thuật, võ thuật; 1 giải nhất súng trường bắn tỉa 1 mục tiêu; 1 giải nhất bắn điểm xạ AK; 1 giải nhất đồng đội súng trường bắn tỉa 1 mục tiêu.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Công an TPHCM trao thưởng nóng cho tập thể, cá nhân thuộc CATP đạt thành tích xuất sắc

Qua hội thi lần này, đã góp phần đánh giá kết quả, chất lượng công tác huấn luyện quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương, biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân giao lưu, học hỏi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng bắn súng, võ thuật, vận động phục vụ công tác, chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Sau các phần thi đấu đạt thành tích cao, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn – Phó Giám đốc CATP đã có mặt tại thao trường ở Quảng Nam thưởng nóng nhằm khích lệ, động viên tinh thần và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các vận động viên.

Một số hình ảnh đẹp tại hội thi của đoàn Công an TPHCM:

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng các đại biểu theo dõi các VĐV dự thi
Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn trao thưởng nóng cho VĐV xuất sắc
Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn động viên các VĐV nữ tham dự hội thi
Bài thi võ thuật, đối kháng của VĐV Công an PHCM
Các VĐV với bài thi bắn súng
Đoàn Công an TPHCM đã đạt giải thưởng cao tại hội thi

Bình luận (0)

Lên đầu trang