Cử tri TP.HCM nêu bất cập trong dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Thứ Ba, 27/11/2018 13:12

|

(CAO) Sáng 7-11, Đoàn ĐBQH TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 1, quận 3 và quận 4 sau Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV.

Tham dự buổi tiếp xúc có ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM; ông Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư Lệnh TP.HCM; ông Lâm Đình Thắng, Phó bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước những thành công của kỳ họp Quốc hội, đánh giá cao trách nhiệm của Đoàn ĐBQH TP.HCM. Đồng thời, người dân cũng gửi đến ĐBQH nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề như: giáo dục, văn hóa, đời sống, an ninh trật tự...

Cử tri Nguyễn Thị Minh Hồng (quận 4) nêu ý kiến

Cử tri Nguyễn Thị Minh Hồng (quận 4) cho biết, trong dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), chương về tiền lương được điều chỉnh khá toàn diện, đặc biệt là sự thay đổi về tiền lương để phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, những điều chỉnh ấy vẫn bộc lộ bất cập cần phải sửa đổi để phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Theo dự thảo, lương là số tiền mà người lao động được hưởng theo hợp đồng lao động khi đã hoàn thành công việc sau một khoảng thời gian nhất định. Lương bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp, trợ cấp, không bao gồm các khoản như: nhà ở, xăng xe, bệnh nghề nghiệp, thôi việc... Tuy nhiên, việc liệt kê các khoản trợ cấp, phụ cấp trong dự thảo còn khá cứng nhắc dẫn đến doanh nghiệp khó khăn khi thực hiện.

Bà Hồng lấy dẫn chứng, công ty có thêm chế độ chăm sóc sức khỏe cho người lao động và có thể hiểu đây là khoản phúc lợi dành cho người lao động. Với cách liệt kê trong dự thảo, khoản này sẽ kê vào lương và đây là điều bất hợp lý.

Cử tri Nguyễn Nho Tịnh chất vấn tại buổi tiếp xúc

Đề cập đến vấn đề phòng chống tham nhũng, cử tri Nguyễn Nho Tịnh nói, tham nhũng có hai loại là tham những vặt và tham nhũng lớn. Cả hai loại tham nhũng này đều có hại cho sự tồn vong của chế độ. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã họp bàn và thông qua Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). “Đề nghị tổ đại biểu Quốc hội cho chúng tôi biết những nội dung cốt lõi của luật này trong việc chống tham nhũng vặt và tham nhũng lớn trong thời gian tới”, ông nói.

Ngoài ra, ông Tịnh cũng nói về dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và cho biết phải tổ chức xem xét, xử lý những cá nhân, tập thể đã làm sai dẫn đến đội vốn.

Phản ánh về tình trạng các trò chơi đánh bài online tràn lan như hiện nay, cử tri Nguyễn Văn Tiết (quận 4) mong muốn các ĐBQH cần có những biện pháp, khung hình phạt, những chính sách thắt chặt quản lý đồng tiền ảo cũng như các trang mạng liên quan đến đánh bài online mà các đối tượng phạm tội lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê trả lời chất vấn của cử tri

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri, thay mặt Tổ ĐBQH, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM cho biết, ĐBQH ghi nhận những ý kiến đóng góp và mong mỏi của các cử tri.

Ông Khuê cũng phản hồi lại từng ý kiến các cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc. Trong đó, ông nhấn mạnh đến dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và cho biết, một số dự án tương tự cũng lâm vào tình trạng “đội” vốn. Chính phủ đang tổng hợp để báo cáo Trung ương. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chủ động xem xét.

Bình luận (0)

Lên đầu trang