Đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Hai, 25/11/2019 10:59

|

(CAO) Nhân sự được đề cử là ông Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1966 tại Nghệ An. Ông Tùng có trìn độ thạc sĩ Luật, hiện là Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng 2 khoá XIII, XIV.

Trong phiên họp sáng nay (25-11), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trình Quốc hội dự kiến nhân sự để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Theo thông tin từ đại biểu, nhân sự được đề cử là ông Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1966 tại Nghệ An. Ông Tùng có trình độ thạc sĩ Luật, hiện là Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng 2 khoá XIII, XIV.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu tiến hành thảo luận tại đoàn về nhân sự được đề cử.

Buổi chiều, sau khi nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ được thông qua ngay sau đó. Quy trình bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật cũng được tiến hành ngay trong ngày.

Cuối tuần trước, với sự đồng ý tuyệt đối của toàn bộ 456 đại biểu có mặt, bằng 94% tổng số đại biểu,  Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Ông Định trước đó khoảng một tháng đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2015-2020), thay ông Lê Thanh Quang có đơn xin thôi nhiệm vụ với lý do "bị bệnh, sức khỏe yếu, cần có thời gian nghỉ ngơi, điều trị".

Bình luận (0)

Lên đầu trang