Bộ Công an gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí cấp cao lực lượng Cảnh sát nhân dân

Thứ Năm, 14/07/2022 15:49

|

(CAO) 60 năm chiến đấu, xây dựng, lực lượng CSND vinh dự được tặng thưởng 01 Huân chương Sao vàng; 12 Huân chương Hồ Chí Minh; 127 tập thể và 82 cán bộ, chiến sĩ CSND được phong tặng Anh hùng LLVTND...

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022), ngày 14/7/2022, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí cấp cao lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát; các đồng chí nguyên Cục trưởng, cán bộ cấp tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc các Cục nghiệp vụ Cảnh sát, các trường Cảnh sát; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an…

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thông tin đến các đại biểu về những hoạt động trọng tâm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm từ rất sớm, với 36 hoạt động kỷ niệm trọng tâm đã có ý nghĩa thiết thực, tạo dấu ấn lan tỏa lâu dài.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tại buổi gặp mặt

Nổi bật, Bộ Công an đã phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”, cung cấp nhiều luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, khẳng định bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang, thể hiện đậm nét quá trình công tác, chiến đấu của lực lượng CSND; Tổ chức Hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của lực lượng CSND giai đoạn 2011 – 2022;

Tổ chức sự kiện âm nhạc đặc biệt Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 với sự tham gia của 08 đoàn nhạc, hơn 400 nhạc công và diễn viên đến từ các nước đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần nâng cao văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc văn hóa dân tộc, đất nước, con người, cũng như quá trình trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát các nước ASEAN +.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin đến các đại biểu về những hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND.

Bộ Công an đã phát động thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, tuyên truyền thiết thực, các cuộc thi, triển lãm về đề tài CSND; dàn dựng, công chiếu các bộ phim “Phố trong làng”, “Sóng ngầm” phát sóng trên VTV1, các tác phẩm kịch nói và tổ chức tuần lễ kịch tại Hà Nội. Tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng; giải thi đấu thể thao; hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật… tạo khí thế sôi nổi trong toàn lực lượng.

Đặc biệt, ngày 17/7/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng CSND, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình ANTV.

Trong không khí thân tình của buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng CSND nói riêng, tiếp tục khẳng định lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND gắn liền với những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Trần Văn Thảo, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Văn Thảo, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và tự hào đối với các hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND. Các hoạt động đã tạo dấu ấn sâu sắc để không chỉ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng mà còn để toàn thể nhân dân hiểu nhiều hơn những khó khăn, vất vả, hiểm nguy, tận tụy trong công tác, sẵn sàng hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự của lực lượng CSND.

“Tôi rất tự hào vì ngành Công an nói chung và lực lượng CSND nói riêng ngày càng phát triển và trưởng thành, được trang bị các phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, có thêm nhiều binh chủng mới. Tôi tin tưởng với truyền thống chiến đấu hi sinh của các thế hệ Công an nhân dân, lực lượng CSND sẽ hết mình cống hiến, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giữ gìn an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước” – Trung tướng Trần Văn Thảo nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm đã thông tin với các đại biểu một số vấn đề lớn mà Ngành Công an đã, đang và sẽ tập trung thực hiện; trong đó nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Với mục tiêu đến năm 2025, lực lượng Công an nhân dân cơ bản tinh, gọn, mạnh; phấn đấu đến năm 2030 lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Về thành tích, truyền thống của lực lượng CSND thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Lực lượng CSND đã kiềm chế làm giảm tội phạm hình sự, kết quả các mặt công tác năm sau chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả hơn năm trước. Đây cũng là lực lượng chủ công trong phát hiện, điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế, buôn lậu lớn theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện đồng bộ mục tiêu “chặn cung”, “giảm cầu” và “giảm tác hại” của ma túy.

Đặc biệt, lực lượng CSND đã tiên phong chuyển đổi số, quyết liệt, sáng tạo, thần tốc xây dựng đưa vào hoạt động 02 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Đây là “tài nguyên quốc gia đắt giá” để tiếp tục phát huy giá trị, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trải qua quá trình 60 năm chiến đấu, xây dựng, lực lượng CSND vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương Sao vàng; 12 Huân chương Hồ Chí Minh; 127 tập thể và 82 cán bộ, chiến sĩ CSND được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng vạn lượt tập thể, cán bộ, chiến sĩ được tặng Huân Huy chương các loại và Bằng khen Chính phủ.

“Để có được bề dày thành tích, trong cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt và vô cùng phức tạp với tội phạm, chỉ tính riêng thời kỳ đổi mới đến nay đã có gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân anh dũng hi sinh được công nhận là liệt sĩ và hơn 1.000 đồng chí bị thương hoặc phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định phải luôn giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước. Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân. Xác định “chủ động phòng ngừa” là chính; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các đe dọa an ninh phi truyền thống, ngăn ngừa các nguy cơ từ sớm, từ xa…

Để đạt được những mục tiêu công tác trên, bên cạnh sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đang công tác, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các đồng chí cán bộ cấp cao lực lượng CSND dù đã nghỉ công tác, vẫn tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia đóng góp, cống hiến, xây dựng lực lượng Công an nói chung và CSND nói riêng ngày càng trưởng thành, vững mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang